Nhiều đảng viên, kỹ sư nhập ngũ

Nhiều đảng viên, kỹ sư nhập ngũ
TP - Sáng 6/3, cùng với nhiều địa phương trên cả nước, 17 quận, huyện thuộc thành phố Hà Nội đồng loạt tổ chức lễ giao nhận công dân nhập ngũ đợt 1 năm 2015, với gần 2.000 thanh niên lên đường nhập ngũ trong dịp này.

Năm 2015, chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ của Hà Nội không tăng so với năm 2014 nhưng chất lượng, yêu cầu đòi hỏi cao hơn, nhất là về trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp. Trong số gần 2.000 thanh niên nhập ngũ lần này, 49,6% có trình độ đại học, cao đẳng, trung học; 762 thanh niên viết đơn tình nguyện; 40 thanh niên thuộc dân tộc ít người; 74 công chức, viên chức…

* Ngày 6/3, 500 thanh niên của TP Đà Lạt và các huyện Lâm Hà, Đam Rông, Di Linh, Đạ Tẻh, Cát Tiên (Lâm Đồng) lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Học viện Lục quân, các Sư đoàn 5 và 302 (Quân khu 7), Trung đoàn 994 (Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng).

Chất lượng thanh niên nhập ngũ cao hơn các năm trước với trên 77% đạt sức khỏe loại I và II; 75% có trình độ từ THPT trở lên, trong đó 9,3% đã qua đào tạo trung học chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học. Tỉ lệ đảng viên nhập ngũ 7,2%, vượt chỉ tiêu 5,2%.

* Sáng 6/3, TP Cần Thơ tiễn 750 thanh niên nhập ngũ, trong đó có 26 đảng viên; 89 trình độ đại học, cao đẳng; 184 thanh niên trình độ chuyên môn kỹ thuật. Bí thư Thành ủy Trần Thanh Mẫn tặng hoa cho các thanh niên lên đường, chúc hoàn thành nhiệm vụ, hứa quan tâm tạo việc làm khi trở về.

Sáng cùng ngày, tỉnh Sóc Trăng tiễn trên 500 thanh niên nhập ngũ. Trong đó,  TP Sóc Trăng tiễn 98 thanh niên, có 6 đảng viên; huyện Long Phú 85 thanh niên, có 8 đảng viên; huyện Mỹ Xuyên 130 thanh niên, có 9 đảng viên, 4 tốt nghiệp đại học, cao đẳng, 8 trình độ chuyên môn kỹ thuật… Các cô áo xanh tình nguyện gắn hoa và chúc bạn trai lên đường “chân cứng đá mềm”, tao không khí rộn ràng ngày hội.

* Ngày 6/3, tại một số quận huyện, TPHCM đã tổ chức lễ giao quân (đợt 1) năm 2015. Đợt này, TPHCM có 2.000 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 821 thanh niên đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp (đạt gần 36%); 126 thanh niên là đảng viên; 26 cán bộ công chức, viên chức nhà nước... 

MỚI - NÓNG