Tin Giới trẻ

Nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm thành lập Đội

Nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm thành lập Đội
TP - Hội đồng Đội T.Ư cho biết, hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2016), trong tháng 5 sẽ tổ chức nhiều hoạt động.

Các hoạt động nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang của Đội TNTP Hồ Chí Minh; ghi nhận, động viên những thành tích của Đội và thiếu nhi Việt Nam trong 75 năm qua; khích lệ thiếu nhi cả nước tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, học tập rèn luyện trở thành những công dân tương lai của đất nước.

Ở cấp cơ sở, sẽ tổ chức sinh hoạt chuyên đề về truyền thống của Đội. Tổ chức các hoạt động về nguồn để giáo dục thiếu nhi thông qua các hoạt động tham quan, tìm hiểu các địa danh, di tích lịch sử gắn với truyền thống của Đội và các anh hùng thiếu niên. Tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đội gắn với tuyên dương các điển hình tiên tiến trong cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu”.

Ở cấp toàn quốc, sẽ biên tập, phát hành một số ấn phẩm về Đội TNTP Hồ Chí Minh; tổ chức hành trình về nguồn, thăm, tặng quà thiếu nhi; Triển lãm, trưng bày sách, ảnh, tư liệu “75 mùa hoa Đội ta lớn lên cùng đất nước”; Liên hoan trống kèn thiếu nhi chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đội và các hoạt động văn hóa, nghệ thuật.

Phúc Thiện

* Tập huấn cho cán bộ Đoàn chủ chốt là ứng viên đại biểu Quốc hội

Thành Đoàn Hà Nội tổ chức tập huấn cho 700 cán bộ đoàn chủ chốt là ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. 

Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã được nghe giới thiệu tổng quan về Quốc hội, chính quyền địa phương và bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND. Ngoài ra còn được giới thiệu về xây dựng hình ảnh trước công chúng, kỹ năng trình bày trước công chúng và tiếp xúc báo chí; kỹ năng lắng nghe, đối thoại và thuyết phục cử tri...              

Quang Lộc

* Giáo viên, học sinh Việt kiều Thái Lan về thăm quê Bác

Đoàn giáo viên, học sinh kiều bào tỉnh Nakhon Phanom (Thái Lan) vừa có chuyến về thăm quê Bác (huyện Nam Đàn, Nghệ An). Tại Khu di tích Kim Liên, các giáo viên và học sinh kiều bào đã thắp hương, dâng hoa lên bàn thờ Bác. 

Bà Nguyễn Thị Thanh Sớm, Ủy viên Ban chấp hành Hội người Việt tại tỉnh Nakhon Phanom cho biết, đây là một trong những chuyến về nguồn đầy ý nghĩa, giúp các giáo viên và học sinh kiều bào tại tỉnh Nakhon Phanom có cơ hội được giao lưu, tìm hiểu lịch sử, văn hóa, truyền thống dân tộc Việt Nam. Qua đó, tăng cường mối quan hệ gắn kết giữa kiều bào với quê hương, đất nước, thắt chặt mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Thái Lan.   

Lộc Hà

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.