Nhiều hoạt động kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đoàn

Đoàn đại biểu Thanh niên Công an tiêu biểu báo công dâng Bác. Ảnh: An ninh Thủ đô.
Đoàn đại biểu Thanh niên Công an tiêu biểu báo công dâng Bác. Ảnh: An ninh Thủ đô.
TP - Sáng 25/3, đoàn đại biểu Thanh niên Công an tiêu biểu hội tụ tại Quảng trường Ba Đình báo công dâng Bác.

Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Cục Công tác Đảng và công tác quần chúng (Bộ Công an), đại diện Ban Thường vụ T.Ư Đoàn và 20 thanh niên Công an tiêu biểu, đại diện cho hơn 10 vạn thanh niên lực lượng CAND trên toàn quốc. Trước đó, tối 24/3, Đoàn Thanh niên Công an thành phố Hà Nội tổ chức Lễ tuyên dương 10 gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu.

* Sáng 25/3, Thành Đoàn Hà Nội tổ chức Chương trình kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với sự có mặt của gần 300 cựu cán bộ Đoàn các thời kỳ.

Thành Đoàn Hà Nội đã trao tặng Giải thưởng “Cống hiến” cho 9 cá nhân có sức ảnh hưởng và có nhiều đóng góp, cống hiến cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô cũng như sự nghiệp giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ. Thành Đoàn Hà Nội cũng khen thưởng 63 cán bộ đoàn chủ chốt vì đã có thành tích xuất sắc trong Tháng Thanh niên năm 2015.

* Ngày 25/3, Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức tuyên dương 95 cán bộ Đoàn có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai giai đoạn 2010 - 2015. Với tinh thần xung kích, 5 năm qua, tuổi trẻ Gia Lai triển khai nhiều hoạt động và việc làm ý nghĩa, mang đậm dấu ấn màu xanh tình nguyện… Bên cạnh đó, còn có nhiều mô hình hay về tiết kiệm, vay vốn, đoàn viên giúp nhau làm kinh tế giỏi, xóa đói giảm nghèo được triển khai rộng rãi.

* Tối 24/3, tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tổ chức kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và phát động Liên hoan Các nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng, phát động cuộc thi sáng tác, sưu tầm tư liệu truyền thống về Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

* Ngày 25/3, T.Ư Đoàn tổ chức khởi công làng thanh niên lập nghiệp (TNLN) Quảng Châu, thuộc huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Dự án có diện tích hơn 1.200 ha đất rừng tự nhiên và đồi trọc. Vốn đầu tư gần 54 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG