Những 'bóng hồng đường phố' của công an Hà Nội

Sự xuất hiện của những "bóng hồng đường phố" giúp ổn định hơn tình hình trật tự ATGT.
Sự xuất hiện của những "bóng hồng đường phố" giúp ổn định hơn tình hình trật tự ATGT.
Sự xuất hiện của nữ CSGT không chỉ góp phần tạo sự thân thiện với người dân Thủ đô mà còn làm đẹp thêm hình ảnh người chiến sĩ cảnh sát nhân dân, người phụ nữ Việt Nam.

Tại thủ đô Hà Nội, hiện tại đang có 25 chốt giao thông có nữ cảnh sát làm công tác chỉ huy, điều tiết giao thông. Việc làm của những “bóng hồng đường phố" không chỉ nhận được sự đồng tình của người dân mà còn góp phần không nhỏ vào công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Sau 2 năm “làm quen” với việc hướng dẫn giao thông ngoài hiện trường, các nữ cảnh sát giao thông đã giúp đỡ trên 5.000 lượt người già, trẻ em, người khuyết tật, người nước ngoài tham gia giao thông. Điều này khẳng định kế hoạch bố trí nữ cảnh sát tại các nút giao thông trọng điểm trong giờ cao điểm là hoàn toàn đúng đắn, mang lại hiệu quả cao.

Trao đổi cùng phóng viên, Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng phòng CSGT Hà Nội chia sẻ: “Vượt qua những khó khăn bước đầu, hình ảnh người nữ CSGT trong 2 năm qua đã tạo được ấn tượng mạnh mẽ với người tham gia giao thông. Hình ảnh nữ cảnh sát xuống đường, uyển chuyển, nhẹ nhàng, nhưng dứt khoát trong các động tác điều tiết giao thông đã tạo sự chuyển biến trong ý thức của chủ phương tiện”.

Tình hình giao thông tại 25 nút giao thông có nữ cảnh sát làm nhiệm vụ cũng đã được cải thiện khá rõ rệt, duy trì ổn định.

Đánh giá cao vai trò của nữ cảnh sát giao thông, Bộ trưởng Bộ Công an đã trao tặng giấy khen cho 50 đồng chí nữ cảnh sát giao thông có thành tích xuất sắc nhất trong quá trình làm nhiệm vụ.

“Bên cạnh những thành tích đạt được, Phòng CSGT Hà Nội vẫn luôn quán triệt, 100% cán bộ chiến sĩ nữ làm nhiệm vụ chấp hành nghiêm Điều lệnh công an nhân dân, các quy định về trang thiết bị công cụ hỗ trợ, quy tắc ứng xử văn hóa và văn hóa giao tiếp của lực lượng CSGT thủ đô” – Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng phòng CSGT CATP Hà Nội nhấn mạnh.

Có thể thấy sự xuất hiện của nữ CSGT trên địa bàn thủ đô không chỉ góp phần tạo sự thân thiện với nhân dân mà còn làm đẹp thêm hình ảnh người chiến sĩ cảnh sát nhân dân, người phụ nữ Việt Nam.

Theo Theo Vov Giao thông
MỚI - NÓNG