Nơi hội tụ tài sắc nữ sinh viên Việt Nam

Sau vòng bán kết tại 3 miền, cuộc thi chọn ra được 50 thí sinh vào vòng chung kết. Ảnh: Xuân Tùng
Sau vòng bán kết tại 3 miền, cuộc thi chọn ra được 50 thí sinh vào vòng chung kết. Ảnh: Xuân Tùng
TP - Trải qua các phần thi  ở vòng bán kết Ban tổ chức cuộc thi Nữ sinh Việt Nam duyên dáng 2015 đã chọn ra được 50 gương mặt xuất sắc nhất để tiếp tục tỏa sáng trong vòng thi Chung kết, diễn ra tại TPHCM vào đầu tháng 12 tới.

Nữ sinh viên đua tài, khoe sắc

50 thí sinh lọt vào vòng chung kết Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng 2015 đều thuộc thế hệ 9X, trong đó nhiều thí sinh sinh năm 1997, đang theo học tại các trường học viện, đại học và cao đẳng trên khắp cả nước. Đây là những gương mặt tỏa sáng nhất trong vòng bán kết khu vực ba miền Bắc – Trung – Nam. Nhiều phần thi gây ấn tượng như thí sinh Trần Ngọc Quỳnh (SBD 108, ĐH Hàng hải Việt Nam) có màn độc tấu đàn tranh điêu luyện; Đỗ Nhật Quỳnh Châu (SBD 139, Trường CĐ Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng) múa truyền thống của dân tộc Chăm với nhịp độ chậm và động tác tạo hình phức tạp; Trần Thị Kim Yến (SBD 867, Học viện Hàng không Việt Nam) thể hiện khả năng diễn xuất qua tiểu phẩm kịch phản ánh nạn bạo lực gia đình. Hay Phạm Thúy Vy (SBD 732, ĐH Hoa Sen) và Nguyễn Vũ Ngọc Tiền (SBD 842, ĐH Công nghiệp TPHCM) là đôi bạn nhảy lâu năm cùng nhau đi thi và cùng tỏa sáng với màn khiêu vũ sôi động.

Vòng chung kết tiếp tục có sự góp mặt của những thí sinh từng đạt giải tại những sân chơi tài sắc khác như thí sinh Nguyễn Thu Hằng (SBD 1102, CĐ Công nghiệp Phúc Yên), đạt giải Hoa khôi cuộc thi iMiss Thăng Long 2015, làm MC trong nhiều chương trình; thí sinh Trần Nhã Kỳ (SBD 1458, ĐH Huế) lọt vào bán kết cuộc thi Hoa Hậu hoàn vũ 2015.

Nhận định về chất lượng thí sinh năm nay, PGS.TS Nhân trắc học Mai Văn Hưng – giám khảo cuộc thi cho hay: Xét về trung bình chiều cao năm nay tốt hơn so với năm ngoái. Thí sinh đến từ những vùng miền khác nhau vừa có nét văn hóa bản sắc riêng vừa có nét chung tại nơi đang học tập là Hải Phòng, Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, TPHCM... “Sự đa dạng này tôn thêm nét duyên dáng của nữ sinh viên Việt Nam”, PGS.TS Mai Văn Hưng nói.

Là một trong năm thành viên ban giám khảo vòng bán kết, Nhà thiết kế Thuận Việt chia sẻ: “Lần thứ 3 trở lại cuộc thi với tư cách là thành viên Ban giám khảo, tôi cảm thấy rất thích thú và ấn tượng với những tiết mục dự thi tài năng của các thí sinh năm nay. Các bạn đều rất cố gắng và tâm huyết với tiết mục của mình một cách chuyên nghiệp. Dù có xảy ra một số lỗi nhỏ, nhưng các thí sinh vẫn cố gắng hoàn thành xuất sắc phần thi của mình”.

Tự tin tỏa sáng

Theo suốt hành trình tìm “vẻ đẹp của sự thông minh”, các vị giám khảo  không chỉ “đãi cát tìm vàng” mà còn dành nhiều lời khuyên cho các thí sinh. Nhà thiết kế Thuận Việt khẳng định: “Để lựa chọn ra những vẻ đẹp toàn diện nhất của nữ sinh viên Việt Nam, không thể chỉ đánh giá vẻ đẹp qua chiều cao, ngoại hình mà còn qua cách sống, cá tính của mỗi người. Do đó, các thí sinh ở vòng sau hãy thật tự tin và cố gắng đầu tư thật tốt cho tiết mục, phần dự thi”.

Anh Hoàng Tuấn Việt, Ủy viên Ủy ban T.Ư Hội LHTN Việt Nam, Phó Trưởng ban biên tập Cổng tri thức Thánh Gióng, Trưởng ban tổ chức cuộc thi cho biết: “Top 50 thí sinh xuất sắc nhất được lựa chọn để tham gia tuần lễ Chung kết tại TPHCM với các hoạt động xã hội, hoạt động cộng đồng, các hoạt động rèn luyện kỹ năng và các phần thi hấp dẫn khác. Trong suốt hành trình tìm kiếm vẻ đẹp của sự thông minh, các bạn thí sinh sẽ được khám phá và tôi luyện cho bản thân thêm những kỹ năng cần thiết để ngày một thành công và trưởng thành hơn”.

Cuộc thi “Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng” có chủ đề “Vẻ đẹp của sự thông minh”, do T.Ư Hội LHTN Việt Nam, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam chỉ đạo Cổng tri thức Thánh Gióng, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam phối hợp với các đơn vị tổ chức. 

Vòng chung kết Cuộc thi Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng 2015 sẽ diễn ra từ mùng 2 đến 11/12, bao gồm các phần thi: Luận và vấn đáp bằng tiếng Anh; Các hoạt động xã hội theo chủ đề liên quan tới các ý tưởng về cuộc sống sinh viên (hội thao, tài năng, đảm đang, thân thiện); Nhắn tin bình chọn trên mạng viễn thông với bộ ảnh áo dài. Hệ thống bình chọn cho thí sinh bằng tin nhắn SMS từ 12h ngày 23/11 đến 21h ngày 10/12 thông qua tổng đài 8388.

MỚI - NÓNG