Phát động Giải thưởng “Quả Cầu Vàng” năm 2016

Phát động Giải thưởng “Quả Cầu Vàng” năm 2016
TP - Ngày 30/8, T.Ư Đoàn tổ chức họp báo phát động Giải thưởng Khoa học Công nghệ (KHCN) Thanh niên Quả Cầu Vàng 2016, do T.Ư Đoàn phối hợp Bộ KH&CN tổ chức.

Giải thưởng Quả Cầu Vàng năm 2016 sẽ xét trao cho 10 tài năng trẻ xuất sắc nhất trong năm thuộc 5 lĩnh vực: CNTT và truyền thông; công nghệ y - dược; công nghệ sinh học; công nghệ môi trường và công nghệ vật liệu mới. Giải thưởng mở rộng xét chọn các cá nhân vừa là nhà khoa học công nghệ, vừa là lãnh đạo chủ chốt các tổ chức khoa học công nghệ, doanh nghiệp khoa học công nghệ tiên phong trong đổi mới sáng tạo, tạo ra các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ có giá trị cao trên thị trường.

10 tài năng trẻ nhận Giải thưởng Quả Cầu Vàng năm 2016 sẽ được nhận Cúp biểu trưng; Bằng chứng nhận; Huy hiệu “Tuổi trẻ Sáng tạo” của T.Ư Đoàn và phần thưởng bằng tiền mặt 20 triệu đồng do Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tân Hiệp Phát tài trợ.

Hồ sơ tham dự giải thưởng gửi về đơn vị thường trực là Trung tâm Phát triển Khoa học công nghệ và Tài năng trẻ, số 7 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội trước ngày 15/10/2016.

l Ngày 30/8, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn, Trung tâm phát triển Khoa học Công nghệ và Tài năng trẻ tổ chức lớp tập huấn công tác tài năng trẻ năm 2016 khu vực phía Bắc.  Qua lớp tập huấn, Ban Bí thư T.Ư Đoàn kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển động tích cực trong công tác tài năng trẻ của địa phương, đơn vị; đồng thời mong rằng, 108 cán bộ phụ trách công tác tài năng trẻ sẽ là những hạt nhân nòng cốt lãnh đạo, tham mưu và tuyên truyền đẩy mạnh công tác tài năng trẻ và phong trào tài năng trẻ Việt Nam.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.