Phong trào thanh niên cụm Đồng bằng sông Hồng

Phong trào thanh niên cụm Đồng bằng sông Hồng
TP - Chiều 25/11 tại Ba Vì (Hà Nội) diễn ra Hội nghị Giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh niên cụm Đồng bằng sông Hồng (gồm Hải Dương, Thái Bình, Nam Định, Hải Phòng, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Ninh Bình) năm 2014 do Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng chủ trì.

Tại hội nghị, anh Nguyễn Mạnh Dũng cho rằng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 2014 có những chuyển biến tích cực trong toàn hệ thống. Công tác tuyên truyền, giáo dục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tiếp tục đi vào chiều sâu và có sức lan tỏa cao; Công tác phụ trách Đội chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng có nhiều cách làm sáng tạo; Tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện quy mô lớn; Chất lượng đoàn viên thanh niên được nâng lên rõ rệt...

Bên cạnh đó, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Cụm Đồng bằng sông Hồng còn một số hạn chế, khó khăn như: Công tác tuyên truyền giáo dục của Đoàn chưa thực sự đi sâu vào từng đối tượng, nặng tính hình thức; Tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật chưa nổi bật, tỷ lệ thanh thiếu niên vi phạm pháp luật chưa giảm nhiều; Triển khai Năm thanh niên tình nguyện tại một số đơn vị chưa được quan tâm đúng mức; Một số phong trào triển khai hình thức; Duy trì sinh hoạt chi đoàn nhiều nơi còn khó khăn...

Kết thúc hội nghị, anh Dũng triển khai một số công việc trọng tâm.

MỚI - NÓNG