Quan tâm đến đời sống văn hóa của thanh niên

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TP - Chiều 9/2, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị Ủy ban Quốc gia (UBQG) về thanh niên Việt Nam lần thứ 25. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam; Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm UBQG về thanh niên Việt Nam Nguyễn Đắc Vinh chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã thông qua: Báo cáo kết quả công tác năm 2014, đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2015 của UBQG về thanh niên Việt Nam; Các đề xuất, kiến nghị về một số nội dung đề nghị xem xét sửa đổi, bổ sung Luật Thanh niên năm 2005. Trong đó, nhiều ý kiến đề xuất tập trung việc tập hợp, chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho thanh niên công nhân; Cải thiện chất lượng việc làm cho thanh niên nông thôn.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế cho rằng, UBQG về thanh niên cần tư vấn cơ chế, chính sách nhằm quan tâm đến vấn đề sinh hoạt văn hóa, văn nghệ của thanh niên, đặc biệt là thanh niên công nhân ở các khu công nghiệp, nhà máy. Để tạo môi trường sống lành mạnh cho thanh niên, đẩy lùi tệ nạn xã hội.

Bà Nguyễn Thị Nghĩa, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT nói: “Việc trình Thủ tướng triển khai giải quyết vấn đề trường mầm non ở những khu công nghiệp, nhà máy cho con em công nhân là rất cần thiết. Để con em công nhân có điều kiện học tập, bố mẹ yên tâm lao động, công tác”.

Ghi nhận những ý kiến phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao, biểu dương những kết quả mà Đoàn Thanh niên đã đạt được trong năm 2014. “Thanh niên có vai trò quan trọng trong việc đưa đất nước hội nhập quốc tế. UBQG về thanh niên Việt Nam cần có những biện pháp tăng cường giáo dục pháp luật, nâng cao chất lượng đào tạo ở các trường đại học, cao đẳng, trung tâm dạy nghề..., để nâng cao chất lượng lao động ở thanh niên”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh. Phó Thủ tướng đề nghị UBQG về thanh niên Việt Nam cần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ tư vấn cho Chính phủ giải quyết những việc quan trọng, liên ngành về công tác thanh niên; hoàn thiện Luật Thanh niên.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh tiếp thu những đề xuất, chỉ đạo của Phó Thủ tướng; đồng thời đề ra kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm của UBQG về thanh niên Việt Nam trong năm 2015. “ Ngoài phối hợp nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Luật Thanh niên, năm 2015 UBQG sẽ chú trọng thực hiện các sân chơi giải trí cho thanh niên, bởi hiện tại, các sân chơi giải trí cho thanh niên còn ít, chưa đáp ứng được nhu cầu của giới trẻ”, anh Vinh nói.

Post by Báo Tiền Phong.

MỚI - NÓNG