Ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2016

Ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2016
TP - “Hãy để những ngày hè tình nguyện trở thành những ngày tháng thanh niên sôi nổi, đầy ý nghĩa trong cuộc đời mỗi thanh niên chúng ta”, anh Lê Quốc Phong, Ủy viên Dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, phát biểu sáng 29/5  tại lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2016 với chủ đề “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị”.

Chiến dịch được T.Ư Đoàn phát động sáng 29/5 tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An. Ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư; ông Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; anh Lê Quốc Phong - Ủy viên Dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn; ông Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cùng lãnh đạo Ban Bí thư T.Ư Đoàn và hơn 5.000 đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên tỉnh Nghệ An đã tham dự lễ phát động.

“Với chủ đề Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị, Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2016 sẽ được triển khai theo các tuyến đối tượng, gồm chương trình Tiếp sức mùa thi và 4 chiến dịch: Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh trong cán bộ, giảng viên, giáo viên trẻ và sinh viên, học sinh các trường ĐH, CĐ, học viện, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; Chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ trong cán bộ, giáo viên trẻ, học sinh các trường THPT, Trung tâm GDTX; Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng trong thanh niên công nhân, công chức, viên chức trẻ và Chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh trong thanh niên lực lượng vũ trang”, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong cho biết.

Ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2016 ảnh 1

Sáng 29/5, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, thành phố Vinh (Nghệ An), Trung ương Đoàn tổ chức Lễ ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2016. Ảnh: Tá Chuyên.

Nhiều hoạt động nghĩa tình

Theo chỉ đạo của Ban Bí thư T.Ư Đoàn, các Tỉnh, Thành Đoàn sẽ đẩy mạnh hoạt động TNTN tại các địa bàn trọng tâm tại 111 thôn đặc biệt khó khăn thuộc 12 tỉnh; 431 xã, phường biên giới (thuộc 103 huyện, thị xã, thành phố/25 tỉnh); tại các tỉnh bị xâm nhập mặn khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, các tỉnh bị hạn hán Nam Trung bộ, Tây Nguyên và tại các đảo tiền tiêu của Tổ quốc.

Tôi cho rằng việc lựa chọn, xác định nội dung phù hợp với thế mạnh của tuổi trẻ, phù hợp với nhu cầu xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị là yếu tố quyết định đến sự thành công của chiến dịch thanh niên tình nguyện. Tuổi trẻ chúng ta có tri thức, có trình độ chuyên môn, và hơn hết là chúng ta có sự sáng tạo và lòng tâm huyết. Chúng ta lựa chọn được nội dung công việc phù hợp, cụ thể, được cấp ủy Đảng, chính quyền và được người dân ủng hộ, tôi tin rằng chúng ta sẽ mang lại những kết quả rất thiết thực” .

Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư

Đoàn viên thanh niên tình nguyện sẽ sửa chữa, xây mới 370 cầu giao thông; sửa chữa, tư vấn, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 30.000 thanh niên nông thôn; tham gia xây dựng 700 con đường, tuyến phố văn minh, sáng - xanh - sạch - đẹp. Mỗi đoàn cấp huyện tổ chức được ít nhất 1 đội hình tình nguyện tuyên truyền, giữ gìn trật tự an toàn giao thông; 100% Tỉnh, Thành Đoàn tổ chức Lễ thắp nến tri ân, dâng hương, hoa tưởng nhớ anh hùng, liệt sỹ vào ngày 26/7; tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho 400.000 người dân; tặng thẻ bảo hiểm y tế cho 50.000 người dân tại 500 xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới; mỗi tổ chức đoàn cấp huyện tổ chức ít nhất một hoạt động tình nguyện hướng về biên giới, biển đảo; mỗi đoàn cấp xã duy trì được ít nhất một điểm vui chơi, sân chơi cho thiếu nhi.

Tại lễ ra quân, Ban Bí thư Trung ương Đoàn trao tặng biển công trình thanh niên, gồm công trình chứa nước ngọt tại đảo Hòn Chuối (Cà Mau); công trình giếng khoan cấp nước tại Ninh Thuận; công trình cấp nước sạch cho các trường THPT tỉnh Kiên Giang do công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam tài trợ, tổng giá trị các công trình: 550 triệu đồng; xây mới 43 ngôi nhà cho gia đình chính sách, gia đình quân nhân của Ban Thanh niên Quân đội, tổng giá trị công trình 3,01 tỷ đồng; công trình trạm nước sạch tại 8 tỉnh hạn mặn khu vực Đồng bằng sông Cửu Long do công ty Dịch vụ MobiFone khu vực 9 tài trợ, tổng giá trị các trạm nước sạch là 400 triệu đồng; công trình Trường đẹp cho em tại trường THCS xã Lưu Kiều, Tương Dương, Nghệ An do Tập đoàn Vingroup tài trợ 400 triệu đồng, tỉnh Nghệ An đối ứng 200 triệu đồng; CLB TNXP và thư viện đảo thanh niên Bạch Long Vỹ, vận động thực hiện trong chương trình: Đường chạy “Sắc màu tuổi trẻ - Tôi yêu Tổ quốc tôi”; tổng giá trị công trình 500 triệu đồng; công trình Thắp sáng làng quê tại Làng Thanh niên lập nghiệp Tam Hợp, Tương Dương, Nghệ An do Đoàn trường Đại học Điện lực thực hiện, tổng giá trị công trình: 70 triệu đồng.

Cùng thời điểm tổ chức Lễ ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2016 tại Nghệ An, nhiều Tỉnh, Thành Đoàn trên cả nước cũng đồng loạt tổ chức các hoạt động hưởng ứng lễ ra quân.

Từ năm 2000, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động trong toàn Đoàn phong trào Thanh niên tình nguyện, lấy thời điểm từ tháng 6 đến hết tháng 8 hàng năm để tổ chức Chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè. Qua 15 năm triển khai, Chiến dịch đã được triển khai sâu rộng tới tất cả các cơ sở đoàn, được xã hội ghi nhận và đánh giá cao.

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.