Sexting trong giới trẻ - giật mình với những con số

TPO - Qua khảo sát 400 học sinh cấp 2 và trên 500 sinh viên đại học cho thấy có khoảng từ 10 - 15% học sinh, sinh viên từng gửi, đăng tin nhắn, hình ảnh khoả thân, bán khỏa thân và các đoạn clip nhạy cảm cho người khác qua các phần mềm tiện ích hoặc lên mạng internet.

Sexting là một thuật ngữ mới được sáng tạo từ một từ ghép là “sex” và “texting”. Sexting có thể hiểu là hành vi gửi, nhận, chia sẻ hoặc chuyển tiếp những tin nhắn chữ có nội dung liên quan đến tình dục, các hình ảnh khỏa thân, bán khỏa thân và các tư thế gợi cảm, các đoạn phim/clip về tình dục của bản thân hoặc của bạn bè đến nguời khác qua các thiết bị điện tử mà chủ yếu là điện thoại. 

Theo ngôn ngữ của giới trẻ bây giờ, những hình ảnh này được gọi chung là “ảnh nóng”. Sexting hiện nay đã không chỉ phổ biến ở các nuớc phương tây. Việc bao phủ iternet và các thiết bị di động hiện đại, giá rẻ đã trở thành phương tiện để sexting xuất hiện và dần dần lan tỏa trong giới trẻ ở Việt Nam. Đáng nói là không nhiều người lớn biết, ý thức được xu hướng này. Còn một bộ phận giới trẻ, vẫn đang mặc nhiên sexting bất chấp những hậu quả nghiêm trọng của nó.

Học sinh cấp 2 cũng... sexting thường xuyên

Một khảo sát của nhóm nghiên cứu thuộc Khoa Tâm lý học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội được tiến hành trên địa bàn thành phố Hà Nội với 400 học sinh cấp 2 và trên 500 sinh viên đại học cho thấy có khoảng từ 10 - 15% học sinh, sinh viên từng gửi, đăng tin nhắn, hình ảnh khoả thân, bán khỏa thân và các đoạn clip nhạy cảm cho người khác qua các phần mềm tiện ích như Facebook, Email, IM, Skype, Viber, Line hoặc lên mạng internet. Trong đó có đến 10% học sinh, sinh viên thường xuyên làm điều này. Dù kết quả cuộc khảo sát chỉ ra rằng tỷ lệ sexting ở học sinh ít hơn ở sinh viên, ở học sinh nữ ít hơn học sinh nam thì đây vẫn là con số khiến nhiều bậc cha mẹ giật mình.

Không chỉ thường xuyên gửi, đăng tải các tin nhắn có nội dung gợi cảm, các hình ảnh “nóng”, có đến 14% học sinh, sinh viên được hỏi cho biết thường xuyên được bạn bè, người quen trên mạng, thậm chí là người không quen gửi, chia sẻ các tin nhắn văn bản, các clip, ảnh “nóng” và 21% số người được hỏi cho biết thi thoảng có nhận được các tin, ảnh “nóng” theo cách này. Đây chính là mặt trái của internet và mạng xã hội khi những người không quen biết nhau ngoài đời thật lại có thể kết nối, gần gũi nhau trên mạng ảo. Cũng chính vì là mạng xã hội là một thế giới ảo nên trong cuộc khảo sát, đã có 6,7% học sinh, sinh viên từng tham gia sexting thừa nhận rằng họ từng sexting với những người bạn ảo trên mạng xã hội với mục đích chính là để trêu đùa nhau hoặc để giải trí, giải tỏa căng thẳng. Bạn ảo trong một thế giới ảo và mục đích ban đầu chỉ là đùa vui nhưng theo các chuyên gia tâm lý thì những hậu quả của hành vi sexting là hoàn toàn hiện hữu, rất khó lường trước.

Những hậu quả khôn lường

Liên quan đến hậu quả của hành vi sexting, trong gần 1000 học sinh, sinh viên được hỏi có 19,5% cho rằng việc gửi tin nhắn có nội dung tình dục gợi cảm, gửi phim, ảnh nóng là chuyện riêng tư và hoàn toàn bình thường của mỗi cá nhân, không ảnh hưởng đến người ngoài cuộc.

Trong khi đó các chuyên gia tâm lý cho rằng hành vi sexting có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe thể chất và sức khỏe tâm thần. 

Về sức khỏe thể chất, việc giới trẻ chia sẻ, phát tán ảnh nóng lên mạng xã hội có thể dẫn đến những mâu thuẫn, xung đột và để giải quyết mâu thuẫn trên thế giới ảo, giới trẻ có xu hướng tìm đến nhau ngoài đời thực để nói chuyện bằng bạo lực. 

Về sức khỏe tinh thần, nhiều trường hợp các trẻ em gái bị chính bạn bè phát tán ảnh nóng, clip sex lên internet đã rơi vào trạng thái hoảng loạn, trầm cảm, thậm chí là có ý định tự sát. 

N.V.A học sinh lớp 9 của một trường THCS là một ví dụ. V.A chia sẻ trong một thời gian dài em luôn có ý định bỏ học vì xấu hổ khi những tấm ảnh ăn mặc “mát mẻ” của mình bị chính cậu bạn là người yêu cũ tung lên Facebook của lớp. Ngay lập tức chúng được lan truyền đến học sinh trong toàn trường với tốc độ chóng mặt. V.A nhận được đủ lời bình phẩm thô lỗ, xúc phạm của bạn bè. Một số khác tỏ ra dè bỉu, ngay cả nhóm bạn thân cũng tỏ ra xa lánh V.A. Em rơi vào trạng thái khủng hoảng cực độ, kết quả học tập sa sút. Sau đó V.A được bố mẹ chuyển trường, ở môi trường mới, dù không ai biết chuyện của em nhưng một thời gian dài V.A vẫn luôn sống trong mặc cảm, sợ hãi. 

Trường hợp của V.A chỉ là một trong rất nhiều các vụ scandal do sexting gây ra. Ngoài các hậu quả về thể chất, tinh thần, các chuyên gia tâm lý còn cho rằng những người thường xuyên sexting có xu hướng quan hệ tình dục không an toàn, khó kiểm soát được xung động tình dục, thích tìm kiếm cảm giác mạnh, cảm giác mới và thường là những người lạm dụng bia rượu, thuốc kích thích khi quan hệ.

Như vậy sexting là một hành vi nguy hiểm nhưng lại đang là một xu hướng trong giới trẻ hiện nay. Với những con số mà cuộc khảo sát đưa ra cùng với ý kiến của các chuyên gia tâm lý, đã đến lúc các bậc cha mẹ và toàn xã hội cần quan tâm thích đáng hơn về sexting để bảo vệ giới trẻ trong thời đại số, cũng chính là bảo vệ con em mình.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.