Sinh viên chế tạo lò làm bánh “2 trong 1”

Các bạn sinh viên bên sản phẩm ứng dụng từ nhiệt thải lò bánh tráng để sấy khô bánh. Ảnh: Đào Phan.
Các bạn sinh viên bên sản phẩm ứng dụng từ nhiệt thải lò bánh tráng để sấy khô bánh. Ảnh: Đào Phan.
TP - Nhóm sinh viên ĐH Bách khoa Đà Nẵng  chế tạo được loại lò làm bánh tráng vừa nướng vừa sấy khô bánh.

ng dụng “Tận dụng nhiệt thải từ lò bánh tráng để sấy bánh tráng cho các hộ làm nghề bánh tráng tại huyện Đại Lộc” (Quảng Nam) do nhóm sinh viên Nguyễn Hữu Quyền, Lê Văn Viễn, Đào Thị Phượng, Nguyễn Thị Hằng (Khoa Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh, Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng) thực hiện.

Phượng cho biết, ý tưởng nảy ra trong lần cả nhóm đến nhà một người bạn ở huyện Đại Lộc chơi. Nhóm thấy bánh của nhiều gia đình bị vứt đi do mưa kéo dài. Nông dân phải vất vả cả ngày trời hong bánh trên chiếc lò thủ công, trong khi lượng nhiệt thải ra từ lò bánh quá lãng phí. Phượng đề xuất với các bạn ý định tạo ra một chiếc lò cải tiến.

Ấp ủ hơn một năm, tháng 10/2014, ý tưởng mới bắt đầu được thực hiện. Tuy nhiên, việc chế tạo lò vừa nướng vừa sấy bánh không hề đơn giản. Khi bắt tay vào thực hiện, cả nhóm bị rối khi liên tục mắc lỗi trong khâu thiết kế. “Cái khó nhất là làm sao trên cùng một chiếc lò, với nhân công chỉ một người, vừa có thể nướng được bánh, vừa sấy khô bánh thay vì phải cần người khác mang ra phơi như trước đây”, Phượng nói.

Sau nhiều tháng mày mò, đầu năm 2015, nhóm trình làng chiếc lò làm bánh tráng hoàn toàn cách tân, vừa làm bánh vừa nướng khô bánh bằng việc tận dụng phần nhiệt thải thừa từ cách làm cũ. Tháng 6, nhóm đem sản phẩm tranh tài tại cuộc thi Holcim Prize toàn quốc 2015. Vượt qua hơn 250 đối thủ đến từ các trường ĐH, CĐ trên toàn quốc, nhóm giành giải Ứng dụng của cuộc thi, rinh về số tiền thưởng 270 triệu đồng, trong đó 200 triệu đồng dùng để triển khai ứng dụng trong thực tiễn.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.