Sinh viên tranh tài “Ánh sáng soi đường”

Sinh viên tranh tài “Ánh sáng soi đường”
TPO - Ngày 8/4/2015, tại hội trường Học viện Cảnh sát Nhân dân diễn ra vòng thi cấp Cụm Đoàn trực thuộc Hội thi Olympic toàn quốc các môn Khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh "Ánh Sáng Soi Đường" năm 2015.

Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2015 nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Thực hiện Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030” do Ban Tuyên giáo T.Ư, T.Ư Đoàn, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Cty Cổ phần trò chơi giáo dục trực tuyến Egame phối hợp tổ chức.

Sinh viên tranh tài “Ánh sáng soi đường” ảnh 1

Phát biểu tại chương trình, anh Lê Quốc Phong, Bí T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội SVVN cho biết, để trở thành thành viên của 35 đội tuyển chính thức dự thi ở 7 cụm thi trên toàn quốc, các bạn sinh viên phải là những cá nhân đạt điểm khá (ít nhất 490/700 điểm) trong các phần thi cá nhân trực tuyến.

Sau 3 phần thi, đội tuyển đến từ Ban Thanh niên Quân đội đã giành giải nhất cụm Đoàn trực thuộc, tiếp tục tham dự vòng thi cấp khu vực.

Sinh viên tranh tài “Ánh sáng soi đường” ảnh 2
Sinh viên tranh tài “Ánh sáng soi đường” ảnh 3

Vòng thi cấp cụm Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” năm 2015 sẽ tiếp tục diễn ra ở 6 cụm thi khác từ nay đến hết ngày 19/4 để chọn ra những đội xuất sắc nhất dự thi cấp khu vực vào đầu tháng 5, hướng tới vòng chung kết toàn quốc tổ chức dịp kỷ niệm 125 năm ngày sinh nhật Bác (19/5).

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.