Sức trẻ Biên phòng vượt khó, cống hiến

Chiến sĩ Biên phòng giúp đồng bào Cao Bằng thu hoạch mía. Ảnh: Nguyễn Minh
Chiến sĩ Biên phòng giúp đồng bào Cao Bằng thu hoạch mía. Ảnh: Nguyễn Minh
TP - Sáng 19/8, tại Hà Nội, Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tổ chức tọa đàm “Cán bộ, sĩ quan trẻ BĐBP phát huy truyền thống cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Tham dự tọa đàm có Thiếu tướng Lê Thái Ngọc, Phó Chính ủy BĐBP; anh Nguyễn Phi Long, Bí thư T.Ư Đoàn, cùng các cán bộ, sỹ quan trẻ lực lượng BĐBP ở 28 đầu cầu các tỉnh, thành trong cả nước.

Vượt khó

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu cùng bàn luận về các vấn đề làm thế nào để cán bộ, sỹ quan trẻ lực lượng BĐBP phát huy được sức trẻ, xung kích bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, giúp đồng bào dân tộc phát triển kinh tế, xây dựng tình quân dân gắn bó.

Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, hầu hết các đại biểu cho rằng, đời sống của chiến sỹ trẻ ở vùng biên còn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn, do công tác ở địa bàn xa xôi cách trở, thường xuyên xa gia đình, vợ con, nhiều người không có nhà phải ở thuê. Tuy nhiên, dù ở trong hoàn cảnh nào, các chiến sỹ trẻ vẫn luôn sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nhiều đại biểu cho rằng để tạo động lực, giúp chiến sỹ trẻ phát huy năng lực của mình, lãnh đạo đơn vị cần có sự quan tâm sâu sát, nhìn nhận rõ những điều kiện, thế mạnh của mỗi cán bộ và có sự cảm thông, chia sẻ với những khó khăn trong đời sống vật chất, điều kiện công tác của anh em, tạo điều kiện để đội ngũ sĩ quan trẻ hoàn thành trách nhiệm của người cha, người chồng trong gia đình.

Trung úy Phạm Tuân, Trợ lý Chính trị BĐBP tỉnh Lai Châu đề xuất: “Đối với các chiến sỹ trẻ, lãnh đạo cấp trên cần giao cho họ nhiều việc khó, đặc biệt là sử dụng người trẻ vào những vị trí quan trọng để họ có cơ hội trải nghiệm và trưởng thành”. 

Anh Tuân cho rằng, qua thực tiễn công tác đội ngũ này đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, có ý chí vươn lên, giàu nhiệt huyết, năng nổ trong công tác, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có khát vọng cống hiến.

Đồng quan điểm với anh Tuân, một lãnh đạo ở phòng chính trị, BĐBP Hà Tĩnh cũng cho rằng, nhiều chiến sỹ trẻ xông xáo, sẵn sàng đối mặt hiểm nguy đấu tranh phòng chống tội phạm, tham gia phòng chống lụt bão, cứu hộ, cứu nạn và đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến. 

Nhiều đồng chí đã được đề nghị thăng quân hàm trước thời hạn, được bổ nhiệm vào các vị trí chủ chốt của đơn vị khi tuổi còn rất trẻ.

Hoàn thiện bản thân

Thượng úy Võ Văn Bảo, Đội trưởng trinh sát đồn Biên phòng tỉnh Đắk Lắk cho rằng, ngoài nỗ lực vượt qua khó khăn, thiếu thốn về vật chất, điều kiện thời tiết, chiến sỹ trẻ vùng biên cần thường xuyên học tập, nâng cao trình độ để hoàn thiện mình.

Trong đó việc học ngoại ngữ, học tiếng nước láng giềng và tiếng dân tộc có vai trò rất quan trọng. Bản thân anh, ngoài việc tham gia các khóa học tiếng Campuchia, tiếng dân tộc ở đơn vị, còn tự nỗ lực học từng ngày. 

Nhờ đó, giờ vốn kiến thức tiếng Campuchia của anh rất tốt. Khi đến với người dân, anh có thể tự tin nói chuyện, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của họ. Anh còn được lãnh đạo cấp trên tin tưởng giao làm phiên dịch trong những cuộc giao lưu với nước bạn Campuchia. 

Chia sẻ với những vất vả, khó khăn mà chiến sỹ trẻ Biên phòng đang trải qua, anh Nguyễn Phi Long, Bí thư T.Ư Đoàn cho biết: Trong thời gian tới, T.Ư Đoàn tiếp tục phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thực hiện các hoạt động, chương trình hướng về biên giới, động viên, chia sẻ với các chiến sỹ, tiếp tục thực hiện tốt hoạt động giao lưu, kết nghĩa.

Hiện nay, đội ngũ cán bộ, sỹ quan trẻ tuổi từ 35 trở xuống có 4.711 người, chiếm 41,5% tổng số cán bộ, sỹ quan trẻ toàn lực lượng Bộ đội Biên phòng. Trong đó trình độ thạc sỹ có 47 người, đại học 4.141 người, cao đẳng 523 người.

Lực lượng này đa số được đào tạo cơ bản tại Học viện Biên phòng, số còn lại được đào tạo tại các trường đại học, cao đẳng trong và ngoài quân đội.

MỚI - NÓNG