Sỹ quan Biên phòng trưởng thành từ 'Mái ấm tình thương'

Thiếu úy Hà Hùng Mạnh. Ảnh: Duy Chiến
Thiếu úy Hà Hùng Mạnh. Ảnh: Duy Chiến
TP - Lúc 7 tuổi, Hà Hùng Mạnh (SN 1988), dân tộc Nùng, trú ở xã Đại Đồng, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn vào “Mái ấm tình thương”. Qua bao năm tháng vượt khó, bây giờ anh trở thành sỹ quan công tác tại Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Lạng Sơn.

Nhớ lại thuở ấu thơ cơ cực, Mạnh kể: “Bố mất vì bạo bệnh, khi đó tôi mới chưa đầy 2 tuổi. Sau đám tang, mẹ bỏ đi, tôi ở với ông bà nội. Khi tôi lên 7 tuổi, ông bà lần lượt thay nhau về với tiên tổ, chính quyền địa phương làm thủ tục cho tôi vào “mái ấm tình thương” ở TP Lạng Sơn”.

Rồi Mạnh trở thành học viên Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh. Nhờ sự quan tâm, dìu dắt chu đáo của các cô, chú nơi đây, Mạnh vơi bớt nỗi nhớ nhà, không còn tự ti với bản thân, nỗ lực học tập, rèn luyện. Những năm học phổ thông, Mạnh luôn đạt danh hiệu học sinh khá. Không chỉ vậy, cậu còn là vận động viên bóng đá, điền kinh, đoạt nhiều huy chương vàng, bạc trong các giải chạy việt dã dành cho lứa tuổi THPT. Liên tục trong nhiều năm, Mạnh là VĐV điền kinh cấp tỉnh…

Trong bộ quần áo quân phục màu xanh, thiếu úy Hà Hùng Mạnh xúc động kể: “Năm 2008 tôi viết đơn tình nguyện tham gia quân đội. Sau thời gian huấn luyện, tôi được trở về công tác tại Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Lạng Sơn. Vốn có bằng lái xe, luôn tìm tòi học hỏi nên được cấp trên và đồng đội tin yêu, quý mến và giao công việc lái xe riêng cho Chính ủy đơn vị”.

Thiếu úy Mạnh được coi là tấm gương điển hình vượt khó vươn lên, được nhận nhiều khen thưởng của cấp trên. Ba năm qua, anh liên tục được công nhận là “Chiến sỹ thi đua cơ sở”, được Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn tặng bằng khen. Năm 2011, thiếu úy Mạnh vinh dự kết nạp vào Đảng.

Bà Bùi Thị Hảo, Giám đốc Trung tâm BTXH tỉnh Lạng Sơn cho biết: “Dù bận nhiều công việc, song Mạnh vẫn thường xuyên trở lại thăm Trung tâm; gặp gỡ, động viên, giúp đỡ những em nhỏ hiện đang sinh sống và học tập tại đây. Các cháu nhỏ rất quý mến thiếu úy Mạnh và coi đó là tấm gương vượt khó để phấn đấu, noi theo”.

MỚI - NÓNG