Tận dụng khả năng, quyền hạn để giải quyết vấn đề thanh niên

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong tặng hoa chúc mừng các đồng chí vừa được bầu vào Ban Thường vụ và Ban chấp hành khóa X.
Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong tặng hoa chúc mừng các đồng chí vừa được bầu vào Ban Thường vụ và Ban chấp hành khóa X.
TPO - “Ban Bí thư T.Ư Đoàn mong các đồng chí cán bộ đoàn khi giải quyết những vấn đề khó khăn tại cơ sở thì tận dụng hết những khả năng, quyền hạn của mình, mạnh dạn ứng dụng những mô hình, cách làm hay để giải quyết vấn đề sao cho đạt hiệu quả tốt nhất”, đó là ý kiến của Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn tại buổi bế mạc Hội nghị BCH T.Ư Đoàn lần thứ chín, khóa X.

Phát biểu bế mạc Hội nghị anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đánh giá, sau 1,5 ngày làm việc, các đại biểu đã phát huy tinh thần làm việc trách nhiệm rất cao, thảo luận sôi nổi, đưa ra những đánh giá, đề xuất chất lượng với nội dung phong phú. Đa số đại biểu thể hiện sự đồng tình, nhất trí cao với các nội dung dự thảo: Báo cáo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2016, trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2016; đề án tổ chức Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022… Những ý kiến đóng góp của đại biểu tại Hội nghị, Ban Bí thư T.Ư Đoàn tiếp thu, tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện để sớm triển khai trong thời gian tới.

Với những kết quả đạt được 6 tháng đầu năm 2016, anh Lê Quốc Phong đề nghị các cấp bộ Đoàn cần tập trung triển khai quyết liệt, mạnh mẽ các nhóm nội dung, giải pháp đã được xác lập trong nội dung chương trình công tác. Trong đó, chú trọng tập trung vào một số nội dung: Triển khai chỉ thị 42 của Ban Bí thư T.Ư Đảng về: “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 -2030”, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”,… 

Đồng chí Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cũng đề nghị, các đồng chí cán bộ Đoàn lưu ý chú trọng việc nắm bắt tình hình thanh niên, dư luận trong thanh niên để từ đó có những giải pháp, phương thức triển khai các chương trình hành động của đoàn sao cho phù hợp với tình hình thực tiễn. Khi có những vấn đề xã hội tác động đến thanh niên thì cán bộ đoàn phải có sự nắm bắt, ứng biến nhanh nhạy, linh hoạt, sáng tạo để định hướng thanh niên.

Tận dụng khả năng, quyền hạn để giải quyết vấn đề thanh niên ảnh 1

Anh Lê Quốc Phong thừa ủy quyền tặng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho đồng chí Đặng Quốc Toàn.

Chuẩn bị Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, đồng chí Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đề nghị cán bộ Đoàn các cấp nhanh chóng rà soát cơ sở đoàn, nắm chắc tình hình thanh niên, để từ đó xây dựng được nhóm giải pháp trúng và đúng với thanh niên, tiếp cận với thanh niên theo nhiều kênh khác nhau. 

Anh Phong nhấn mạnh, các tổ chức đoàn làm sao thông qua công tác chuẩn bị đại hội đoàn các cấp sẽ có nhìn nhận chính xác nhất về thực trạng tổ chức đoàn, những ưu, nhược điểm, từ đó có giải pháp mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên. Bên cạnh đó, tổ chức đoàn các cấp chủ động rà soát, phối hợp với cấp ủy chính quyền giới thiệu được những đồng chí bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết tham gia vào tổ chức đoàn để góp phần xây dựng công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi ngày càng vững mạnh. 

“Ban Bí thư T.Ư Đoàn mong các đồng chí cán bộ đoàn khi giải quyết những vấn đề khó khăn tại cơ sở thì tận dụng hết những khả năng, quyền hạn của mình, mạnh dạn ứng dụng những mô hình, cách làm hay để giải quyết vấn đề sao cho đạt hiệu quả tốt nhất. Bên cạnh đó, T.Ư Đoàn cũng sẵn sàng hỗ trợ các tỉnh, thành đoàn giải quyết những vấn đề còn vướng mắc”, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong nói.

Hội nghị đã đồng ý cho anh Đặng Quốc Toàn, Bí thư T.Ư Đoàn rút tên khỏi Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X do chuyển công tác (nay là Bí thư Quận ủy Quận 10, TP.HCM) và đồng ý cho 12 anh, chị BCH T.Ư Đoàn khóa X rút tên khỏi BCH T.Ư Đoàn; bầu bổ sung 4 anh, chị vào Ban Thường vụ và 9 anh, chị vào BCH T.Ư Đoàn khóa X.

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đã tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho anh Đặng Quốc Toàn, Bí thư Quận ủy Quận 10, TP. Hồ Chí Minh, nguyên Bí thư T.Ư Đoàn khóa X vì đã có đóng góp tích cực trong xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc.

MỚI - NÓNG