Tăng cường giáo dục lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị
TPO - Chiều 16/6, tại Hải Phòng, diễn ra hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh niên Cụm Đoàn trực thuộc T.Ư Đoàn 6 tháng đầu năm 2016, dưới sự chủ trì của Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng. Tham dự hội nghị có các lãnh đạo, đại biểu nhiều cơ quan thuộc T.Ư Đoàn.

6 tháng đầu năm 2016, đã diễn ra nhiều hoạt động phối hợp trong Cụm Đoàn trực thuộc T.Ư Đoàn mang ý nghĩa thiết thực và lan tỏa như chương trình “Xuân canh trời – Tết biên cương, hải đảo” tại Bát Xát, Lào Cai; chương trình giao lưu truyền hình “Nâng bước em tới trường” tại Nghệ An; các hoạt động kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (các hoạt động này do Ban Thanh niên Quân đội chủ trì, phối hợp với Đoàn Thanh niên Bộ Công an, Đoàn Khối Doanh nghiệp T.Ư và Đoàn Khối các cơ quan T.Ư tổ chức thực hiện). Cũng trong thời gian này, Đoàn Khối các cơ quan T.Ư đã chủ trì và phối hợp với Ban Thanh niên Quân đội, Đoàn Thanh niên Bộ Công an và Đoàn Khối Doanh nghiệp T.Ư tổ chức Hội trại kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Dự kiến trong 6 tháng cuối năm 2016, Ban Thanh niên Quân đội sẽ chủ trì tổ chức lễ thắp nến tri ân kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ 27/7; Đoàn Thanh niên Bộ Công an chủ trì tổ chức tổng kết hoạt động phối hợp giữa tuổi trẻ Công an và Quân đội giai đoạn 2012-2015 và ký nội dung phối hợp giai đoạn 2016-2020.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo đánh giá, thảo luận về các giải pháp thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư T.Ư Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015-2030”; phương hướng phối hợp hoạt động trong cụm 6 tháng cuối năm.

Trao đổi với Tiền Phong, anh Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn khẳng định các hoạt động phối hợp trong Cụm Đoàn trực thuộc T.Ư Đoàn thời gian qua đã bám sát nhiệm vụ, chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của Ban chấp hành T.Ư Đoàn; phát huy vai trò của thanh niên trong các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của các đơn vị; tổ chức được nhiều hoạt động lan tỏa trong cộng đồng như tham gia hiệu quả phong trào xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị...

Theo anh Nguyễn Mạnh Dũng, trong 6 tháng cuối năm, các đơn vị trong Cụm Đoàn trực thuộc T.Ư Đoàn cần có các hoạt động trọng tâm, trọng điểm, xây dựng chương trình hành động của tổ chức Đoàn các cấp bằng những phần việc cụ thể để thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và đại hội Đảng các cấp. Thực hiện hiệu quả chương trình hành động của Ban chấp hành T.Ư Đoàn trong thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư T.Ư Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015-2030”. Tập trung triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị Khóa XII về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.

"Các đơn vị cần tập trung thực hiện hiệu quả, thiết thực chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2016 với chủ đề Xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị. Trong đó có 2 chiến dịch lớn là Hành quân xanh do Ban Thanh niên Quân đội, Đoàn Thanh niên Bộ Công an tổ chức trong lực lượng vũ trang và chiến dịch Kỳ hồng của Đoàn Khối Doanh nghiệp T.Ư và Đoàn Khối các cơ quan T.Ư dành cho công chức, viên chức, người lao động", anh Nguyễn Mạnh Dũng nhấn mạnh.

Bên cạnh việc xây dựng Đoàn bằng các hoạt động nâng cao chất lượng đoàn viên và sinh hoạt chi đoàn bám sát định hướng của T.Ư Đoàn, các đơn vị cần tập trung chuẩn bị chỉ đạo đại hội Đoàn cấp cơ sở, tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, bắt đầu từ quý 1/2017, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn cho biết.

MỚI - NÓNG