Tăng cường sự hiểu biết giữa thanh niên Việt Nam – Nhật Bản

Anh Nguyễn Đắc Vinh giới thiệu với ông Kenta Izumi về lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
Anh Nguyễn Đắc Vinh giới thiệu với ông Kenta Izumi về lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
TPO - Ngày 31/3, anh Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn tiếp xã giao đoàn đại biểu Nghị sĩ Nhật Bản do ông Kenta Izumi, Chủ tịch Ủy ban phụ trách Chính phủ, thành viên Ủy ban đặc biệt về thảm họa, làm trưởng đoàn.   

Tại buổi tiếp, anh Nguyễn Đắc Vinh đã giới thiệu khái quát về lịch sử hình thành, phát triển của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 


Đánh giá về mối quan hệ của thanh niên hai nước, anh Vinh cho rằng, thời gian qua thanh niên Việt Nam – Nhật Bản có mối quan hệ rất tốt đẹp, không chỉ thể hiện ở việc tăng cường giao lưu, trao đổi mà còn là sự hiểu biết, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau. “Khi hỏi bất kỳ một bạn trẻ Việt Nam nào về đất nước Nhật Bản họ đều dành tình cảm yêu quý. Bởi Nhật Bản không chỉ là một quốc gia phát triển giàu mạnh mà còn có tinh thần “tương thân, tương ái”, giúp đỡ đất nước phát triển sau như Việt Nam”, anh Vinh nói. 

Với tình cảm đó, anh Vinh mong muốn thời gian tới, sự hợp tác, giao lưu của thanh niên hai nước tiếp tục phát triển bền vững và dài lâu. Đặc biệt, sẽ có nhiều hơn các bạn trẻ Nhật Bản sang Việt Nam tham quan, học tập và lao động. Đồng quan điểm với anh Vinh, ông Kenta Izumi đánh giá thanh niên Việt Nam và thanh niên Nhật Bản có những ưu điểm chung như chăm chỉ, cần cù, chịu khó. Thanh niên Nhật Bản luôn sẵn sàng hợp tác, giao lưu với thanh niên Việt  Nam.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
TPO - Về việc 500 hộ gia đình có nhu cầu cấp chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng nhiều năm chưa thể thực hiện do vướng điều chỉnh quy hoạch Sân bay Nội Bài, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát lại các quy định, sớm giải quyết theo hướng đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.