Thanh Niên Chuẩn 2015

TPO - Nhân dịp kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo T.Ư Đoàn ra mắt bộ ảnh "Thông điệp Thanh Niên Chuẩn 2015".

Đây là một phần của chiến dịch tuyên truyền, đổi mới phương thức giáo dục của Đoàn nhân dịp Ban Bí thư T.Ư Đảng ban hành Chỉ thị “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 – 2030”.

Bộ ảnh gồm 9 bức ảnh được thực hiện theo ý tưởng của Ban Tuyên giáo T.Ư Đoàn. Tác giả bộ ảnh là thầy giáo Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu và nhóm sinh viên “Thanh niên chuẩn” lớp Tâm lý học K37, trường Đại học Sư phạm TPHCM.

Chia sẻ về ý tưởng thực hiện bộ ảnh, thầy giáo Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu cho hay, khác với những bộ ảnh Thanh niên chuẩn trước đây thường thể hiện các thông điệp qua các hình ảnh, câu nói trẻ trung, hài hước, đậm chất thanh niên thời @, bộ ảnh "Thông điệp Thanh Niên Chuẩn 2015" lần này chọn cách thể hiện sâu sắc hơn.

Nội dung bộ ảnh bàn đến những vấn đề đang được giới trẻ quan tâm, trăn trở hiện nay, như hiểu thế nào cho đúng về lòng yêu nước, sống sao cho trung thực, nhân ái, trách nhiệm, về con đường hiện thực hóa ước mơ, xây hoài bão lớn, dám nghĩ, dám làm…

Thanh Niên Chuẩn 2015 ảnh 1

Trung thực

Thanh Niên Chuẩn 2015 ảnh 2

Trách nhiệm

Thanh Niên Chuẩn 2015 ảnh 3
Thanh Niên Chuẩn 2015 ảnh 4

Nhân ái

Thanh Niên Chuẩn 2015 ảnh 5

Giỏi kỹ năng

Thanh Niên Chuẩn 2015 ảnh 6

Sáng tạo

Thanh Niên Chuẩn 2015 ảnh 7

Dám nghĩ dám làm

Thanh Niên Chuẩn 2015 ảnh 8

Dấn thân vươn lên

Thanh Niên Chuẩn 2015 ảnh 9

Yêu nước

Để bộ ảnh thực sự sinh động, gần gũi, chuyển tải những bức thông điệp phù hợp với tuổi trẻ, thầy Hiếu đã mời thêm nhóm sinh viên lớp tâm lý học cùng tham gia thực hiện. “Các bạn ấy tham gia rất hào hứng. Trong một tháng trời, nhóm sinh viên đi khắp các ngõ ngách, tìm đến công trường, những mảnh đời bất hạnh, tham gia các hoạt động tình nguyện của thanh niên… để thực hiện những bức hình mang đậm hơi thở cuộc sống”, thầy Hiếu chia sẻ.

Với ý tưởng thiết kế mỗi tấm ảnh là mỗi cánh thư truyền tải những thông điệp sống ý nghĩa tới các bạn trẻ cả nước. Mỗi lá thư là một lời nhắn gửi nhẹ nhàng mà sâu sắc, với mong muốn giúp các bạn trẻ thêm vững tin, thêm quyết tâm hành động trên hành trình sống đẹp, sống có ích của bản thân. Ví dụ như: Sống có trách nhiệm - “Một người có hai cánh tay, một để giúp mình và một để giúp người khác. Đừng chê một việc thiện nhỏ mà không làm”; Dấn thân vươn lên – “Có những đỉnh cao cần được chinh phục, có những hoài bão cần được thực thi bởi sự can đảm;  Nhân ái – “Dịch bệnh thật đáng sợ nhưng vô cảm mới là căn bệnh đáng sợ nhất...

Đổi mới mạnh mẽ phương thức giáo dục của Đoàn

Anh Lê Quang Tự Do, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Đoàn cho hay : “Với cách thay đổi tuyên truyền theo hướng đi vào chiều sâu, chúng tôi mong rằng bộ ảnh sẽ chạm đến trái tim của từng bạn trẻ, tạo nên lắng đọng, khơi gợi để mỗi bạn trẻ trăn trở, suy nghĩ về giá trị bản thân và cuộc sống quanh mình”.

Anh Tự Do chia sẻ thêm, bộ ảnh "Thông điệp Thanh Niên Chuẩn 2015"  là một phần của chiến dịch tuyên truyền nhân dịp Ban Bí thư T.Ư Đảng ban hành Chỉ thị “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 – 2030”. Để góp phần thực hiện thành công Chỉ thị mới của Ban Bí thư T.Ư Đảng, T.Ư Đoàn đổi mới mạnh mẽ các phương thức giáo dục để phù hợp với từng đối tượng thanh niên thiếu niên nhằm hướng tới xây dựng hình mẫu chuẩn thanh niên thời đại mới.

Đối với 6 bài học lý luận chính trị, hiện T.Ư Đoàn đang đổi mới hình thức giáo dục, tuyên truyền thông qua Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường”, thi trực tuyến, cung cấp các slide, chuyển thể thành phim để dạy trong các trường học.  Bên cạnh đó, T.Ư Đoàn còn tổ chức các cuộc thi vẽ tranh, poster về chủ đề cách mạng, hát, sáng tác ca khúc cách mạng, tổ chức các buổi toạ đàm, diễn đàn. Song song với đó là tổ chức các chương trình, sự kiện có ý nghĩa giáo dục sâu sắc.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.