Thanh niên giúp dân bán hành tím

Thanh niên giúp bà con Khmer bán hành tím.
Thanh niên giúp bà con Khmer bán hành tím.
TP - Với phương châm “Mỗi đoàn viên một tấm lòng”, Tỉnh Đoàn Sóc Trăng và đông đảo thanh niên tình nguyện đang cùng chung tay giúp bà con dân tộc Khmer (thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng) tiêu thụ hàng trăm tấn hành tím.

Hành tím được xem là đặc sản của thị xã Vĩnh Châu, mang lại nguồn thu nhập chính cho hàng nghìn hộ dân. Vụ hành tím năm nay, nông dân thị xã Vĩnh Châu trồng hơn 6.200 ha, tăng hơn 500 ha so với cùng kỳ năm ngoái. Sản lượng hành cũng tăng hàng nghìn tấn, tiêu thụ trong nước chậm, cộng thêm các doanh nghiệp gặp khó khăn trong tìm kiếm thị trường xuất khẩu nên giá hành “tuột dốc không phanh”.

Dù đã kết thúc mùa vụ hơn hai tháng, nhưng lượng hành tồn kho trong dân còn ước đến 60.000 tấn, trong khi thời gian bảo quản có hạn. Nếu không tiêu thụ kịp thời, hành sẽ hư hỏng dần, nông dân lâm vào cảnh “trắng tay”.

Nắm bắt được sự khó khăn của bà con người dân tộc Khmer, các cơ sở Đoàn đã tập trung hỗ trợ tiêu thụ giúp bà con nơi đây. Anh Nguyễn Thành Duy, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Sóc Trăng cho biết, Tỉnh Đoàn đã làm đầu mối liên hệ và kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh quan tâm hỗ trợ tiêu thụ hành tím ủng hộ bà con Khmer nghèo.
Hiện 7 đội, nhóm thanh niên tình nguyện vào cuộc. Không quản ngại ngày đêm, hơn 500 lượt thanh niên tham gia vào khâu thu hoạch, khuân vác, bốc dỡ, bó cuốn hành tím.

Thông qua mạng xã hội facebook, Tỉnh Đoàn Sóc Trăng kêu gọi thêm nhiều lực lượng xã hội khác nhau chung tay giúp bà con Khmer. “Chúng tôi đang ưu tiên thu gom lượng hành tím từ các hộ gia đình nghèo, cận nghèo trước để giúp các hộ dân này có thể mau chóng vượt qua khó khăn, sau đó tùy tình hình thị trường mà tiếp tục thu gom sang các đối tượng khác”, anh Duy nói. 

Kết quả tính đến ngày 17/4, Tỉnh Đoàn Sóc Trăng và các bạn thanh niên tình nguyện trong tỉnh đã giúp bà con dân tộc Khmer tiêu thụ 308 tấn hành tím. Hiện, 28 tấn hành chuẩn bị được chuyển ra Hà Nội để tiêu thụ, trong đó Ban Thanh niên Nông thôn T.Ư Đoàn đăng ký tiêu thụ 1 tấn. Anh Thành Duy cho biết, việc làm thiện nguyện này vẫn đang tiếp tục được mở rộng, lan tỏa trong hệ thống Đoàn. “Mong rằng sẽ có thêm sự tiếp sức từ đông đảo bạn trẻ khắp mọi miền đất nước chung tay giúp bà con Khmer vượt qua khó khăn”, anh Duy nói.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.