Thanh niên tình nguyện 'Tiếp sức người bệnh'

Thanh niên tình nguyện tham gia hỗ trợ đón tiếp người bệnh.
Thanh niên tình nguyện tham gia hỗ trợ đón tiếp người bệnh.
TP - Ngày 4/7, tại Hà Nội, T.Ư Hội LHTN Việt Nam, T.Ư Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp Bệnh viện Bạch Mai tổ chức Lễ ra quân Chương trình “Tiếp sức người bệnh”.

Tham dự có Bí thư T.Ư Đoàn Đặng Quốc Toàn, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến. Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, Chương trình là một trong những trọng tâm của Kế hoạch “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”. 

Theo PGS.TS Trần Văn Thuấn, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, trong năm 2015, Chương trình được tổ chức tại 30 bệnh viện ở Hà Nội, TPHCM, Huế, Đà Nẵng, Cần Thơ với 3.000 tình nguyện viên tham gia. Giai đoạn 2016 - 2020, Chương trình sẽ được tổ chức ở 90 bệnh viện trên toàn quốc với hơn 10.000 tình nguyện viên tham gia. 

“Mục tiêu của chương trình là giúp bệnh nhân tiếp cận nhanh với các dịch vụ, giảm thời gian chờ đợi khám bệnh… Góp phần làm giảm tình trạng “cò” tại những bệnh viện thực hiện đề án, tiến tới chấm dứt được tình trạng “cò” bệnh viện”, ông Thuấn cho biết. 

MỚI - NÓNG