Thủ lĩnh đoàn cần có kỹ năng thuyết trình

TP - Vừa qua, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn, Học viện TTN Việt Nam tổ chức Hội nghị góp ý chương trình đào tạo lãnh đạo trẻ. 

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn cho biết, khóa đào tạo lãnh đạo trẻ có từ 80 đến 100 học viên, đối tượng chính sẽ là cán bộ Đoàn và sinh viên đã tốt nghiệp, từng tham gia hoạt động Đoàn, Hội có nguyện vọng tham gia khóa đào tạo. 

Qua sàng lọc sẽ chọn 20 đồng chí để tiếp tục bồi dưỡng và cử đi thực tế tại cơ sở, bảo vệ báo cáo. Sau quá trình đi thực tế tại cơ sở chọn ra 5 - 10 đồng chí xuất sắc nhất để xem xét giới thiệu giữ các chức vụ của Đoàn; đối với sinh viên xuất sắc được xem xét vào làm việc tại các cơ quan của Đoàn.

Nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Vũ Mão cho rằng, mục tiêu của chương trình là hướng tới đào tạo “thủ lĩnh” thanh niên, do đó ngoài các kỹ năng của khung chương trình nên cần có kỹ năng của người cán bộ trẻ thuyết phục, trình bày ý kiến để được cấp trên chấp thuận. Đây là kỹ năng rất khó, đòi hỏi sự dũng cảm, tự tin và bản lĩnh của người cán bộ trẻ.

Quang lộc

* Bắc Ninh: Ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

Ngày 23/8, tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh Bắc Ninh, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh tổ chức ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi” với sự tham gia của gần 2.000 đoàn viên, thanh niên. Tại ngày hội có nhiều hoạt động như: màn đồng diễn nghệ thuật các ca khúc về quê hương, đất nước với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi” của 1.000 đoàn viên, tiếp nhận 1.500 lá cờ Tổ quốc trong phong trào “Tô thắm màu cờ Tổ quốc” từ các đơn vị huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc nhằm gửi đến những chiến sĩ đang công tác tại biển đảo, tuyên dương 70 gương sáng thanh niên làm theo lời Bác… Sau chương trình, hàng nghìn các bạn thanh niên cùng tham gia đạp xe tuyên truyền về môi trường, ra quân dọn vệ sinh tại công viên Nguyễn Văn Cừ, tham quan khu trưng bày ảnh nghệ thuật “Tôi yêu Bắc Ninh”…

Nguyễn Trường

* Yên Bái: Thanh niên chia sẻ kinh nghiệm làm giàu

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XVIII,  Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã tổ chức Diễn đàn “Tôi yêu Tổ quốc tôi” với chủ đề “Thanh niên tham gia phát triển kinh tế, xây dựng quê hương giàu mạnh”.

Tại diễn đàn, chủ các mô hình kinh tế đã chia sẻ những bí quyết để vượt qua khó khăn, thất bại, hướng tới thành công, đem lại thu nhập khá cho thanh niên cũng như những khó khăn, vướng mắc và những kiến nghị của thanh niên với cấp ủy, chính quyền, với tổ chức Đoàn - Hội.

Phí Duy Quỳnh

MỚI - NÓNG