Tin Giới trẻ

Tin Giới trẻ
TP - Gần 170 nghìn học sinh đăng ký thi “Tự hào Việt Nam”. Qua hai tuần diễn ra vòng loại phần thi trực tuyến cá nhân Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” do T.Ư Đoàn và Bộ GD&ĐT tổ chức đã có 160.764 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó gần 90 nghìn thí sinh đến từ 2.035 trường thuộc 63/63 tỉnh, thành Đoàn đã tham gia dự thi phần thi trực tuyến cá nhân.

Ban tổ chức cuộc thi đã trao 1 giải Nhất và 9 giải Khuyến khích cho các thí sinh có điểm số cao nhất, thời gian thực hiện bài thi ngắn nhất. Giải Nhất được trao cho thí sinh Trương Thị Bích Phương, học sinh lớp 10A3, Trường THPT Cẩm Thủy 3 (tỉnh Thanh Hóa) với số điểm: 330/330, thời gian thi 1 phút 57 giây.

Lưu Trinh

* Gần 1.000 lượt khách tham quan triển lãm chợ nổi

Ngày 26/11, triển lãm ảnh với chủ đề “Lênh đênh” tại chợ nổi Cái Răng (thành phố Cần Thơ) bế mạc. Sau 5 ngày, triển lãm  thu hút gần 300 khách du lịch nước ngoài và 600 khách trong nước. Đây là dự án Thúc đẩy sự tham gia của người dân trong bảo tồn chợ nổi Cái Răng do Nhóm thanh niên hoạt động vì sự phát triển cộng đồng của Đại học Cần Thơ thực hiện.

Hòa Hội

* Giao hữu bóng đá bình đẳng giới

Ngày 26/11, tại Hà Nội, Trung tâm Tình nguyện Quốc gia (VVC) phối hợp Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) tổ chức trận bóng đá giao hữu “Vì nụ cười em”với sự tham gia của nam và nữ nghệ sĩ, tuyển thủ quốc gia, sinh viên Thủ đô.

Trận đấu bóng giao hữu là hoạt động nằm trong Chiến dịch 16 Ngày Hành động Chấm dứt Bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái tại Việt Nam năm 2015, do Liên Hợp Quốc tại Việt Nam phối hợp với Chính phủ Việt Nam, các cơ quan trong và ngoài nước tổ chức từ ngày 25/11 (ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực với phụ nữ) đến  ngày 10/12 (ngày quốc tế về nhân quyền) hằng năm.

Theo số liệu khảo sát Quốc gia về Bạo lực gia đình trong năm 2010, 34% những người phụ nữ  kết hôn tại Việt Nam từng bị bạo lực thể xác hoặc bạo lực tình dục từ người chồng tại một số thời điểm trong đời. Phát biểu tại sự kiện, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Phi Long  kêu gọi đoàn viên, thanh niên cả nước phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, sức trẻ bằng những hành động thiết thực cùng chung tay xóa bỏ định kiến giới, thúc đẩy mục tiêu bình đẳng giới tại Việt Nam.

Mai Xuân Tùng

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.