Tổng lực hỗ trợ trẻ em Cần Giờ

Đại diện Ban thiếu nhi Thành đoàn TP.HCM trao học bổng cho học sinh khó khăn.
Đại diện Ban thiếu nhi Thành đoàn TP.HCM trao học bổng cho học sinh khó khăn.
TPO - Huyện đoàn Cần Giờ phối hợp cùng Ban thường vụ Thành Đoàn TP.HCM và các Quận đoàn 1, 4, Gò Vấp, Phú Nhuận thực hiện Ngày hành động "Vì trẻ em" gắn với hoạt động "Chiến sĩ Mùa hè xanh hành động vì đàn em" năm 2015.

Năm 2015, huyện Cần Giờ được xác định là địa bàn điểm, triển khai thực hiện các hoạt động chăm lo đối với đông đảo trẻ em tại huyện đảo này. 

Sáng 16/8, Ngày hội cao điểm Vì trẻ em đã diễn ra tại Nhà văn hóa ấp Bình Phước, xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ (TP.HCM) do Huyện đoàn Cần Giờ phối hợp cùng các Quận đoàn liên quan tổ chức, thu hút gần 400 em học sinh, phụ huynh địa phương tham gia, vui chơi sôi nổi.

Tổng lực hỗ trợ trẻ em Cần Giờ ảnh 1

Học sinh khó khăn tại địa phương nhận học bổng.

Nhiều sự ủng hộ bằng hiện vật, hiện kim của các đoàn thể, tổ chức xã hội nhằm chung tay thực hiện các công trình phúc lợi cho học sinh Cần Giờ. Ban chỉ huy chiến dịch Kỳ nghỉ hồng trao tặng kinh phí xây dựng sân chơi thiếu nhi trị giá 50 triệu đồng. Hội đồng đội TP trao tặng 32 suất học bổng (500 ngàn/ suất) cùng dụng cụ học tập cho 32 học sinh.

 Đoàn trường ĐH Bách khoa TP.HCM cũng vừa kịp hoàn thành công trình cải tạo, chỉnh trang trường tiểu học Bình Phước - tại cơ sở Bà Xán, xã Bình Khánh) với kinh phí 50 triệu đồng từ nguồn đóng góp của Quỹ Sống để yêu thương "Live to love". Trong những ngày tham gia chiến dịch Mùa hè xanh tại địa bàn, các chiến sĩ đã thực hiện cải tạo khuôn viên, sơn sửa bàn ghế, tường nhà lớp học để kịp đưa vào sử dụng trong năm học mới cho học sinh địa phương. 
Tổng lực hỗ trợ trẻ em Cần Giờ ảnh 2 Đoàn trường ĐH Bách khoa TP.HCM bàn giao công trình tu sửa, nâng cấp trường TH Bình Phước.
Cũng trong ngày hội, các chiến sĩ Mùa hè xanh trường ĐH Bách khoa TP.HCM tổ chức các gian hàng trò chơi, phát hàng trăm phần quà cho phụ huynh và học sinh. 

Kịp thời hỗ trợ, tiếp sức đến trường trong niên học mới đang đến gần, các Quận đoàn 1, 4, Gò Vấp trao tặng 2.000 quyển tập, 621 cuốn sách giáo khoa các loại, 171 bộ SGK cũ và 30 cặp phao, 1 máy vi tính cũ cho thiếu nhi thuộc 4 trường tiểu học của xã Bình Khánh.

Tổng lực hỗ trợ trẻ em Cần Giờ ảnh 3 Học sinh vui chơi tại các gian hàng ngày hội.
Tổng lực hỗ trợ trẻ em Cần Giờ ảnh 4 Thăm cơ sở trường TH Bình Phước.
Thực hiện chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho trẻ em Cần Giờ, Đoàn Tổng công ty Khí Việt Nam trao 100 phần quà với tổng trị giá 50 triệu đồng đến các em thiếu nhi, đoàn viên khó khăn của huyện. Cụm công nhân lao động thuộc Khối GTVT (trực thuộc Thành đoàn TP.HCM) trao tặng kinh phí xây dựng sân chơi thiếu nhi trị giá 50 triệu đồng; 40 suất học bổng (500 ngàn đồng/ suất); 10 bộ đèn chiếu sáng tuyến hẻm (500 ngàn/ bộ); 3 máy tính cũ. Nhãn hàng Rohto hỗ trợ 600 chai thuốc chống muỗi. Không kém phần sinh động và thú vị, đội văn nghệ Nhà thiếu nhi Q. Phú Nhuận mang đến không khí sôi nổi, hào hứng cho ngày hội bằng nhiều tiết mục ca múa đặc sắc.

Tất cả những phần quà, công trình thiết thực trên là nguồn động viên, hỗ trợ ý nghĩa nhằm chung tay vì đàn em thân yêu, tạo môi trường sống lành mạnh, học tập tích cực, thể hiện sự quan tâm của các cấp, các ngành cùng toàn thể xã hội.

Tổng lực hỗ trợ trẻ em Cần Giờ ảnh 5 Các chiến sĩ MHX ĐH Bách khoa tặng quà cho người dân.
Tổng lực hỗ trợ trẻ em Cần Giờ ảnh 6 Chiến sĩ Hoa phương đỏ chụp hình lưu niệm.
Cũng tại ngày hội Vì trẻ em năm nay, bên cạnh không gian sân chơi của các sinh viên tình nguyện MHX trường ĐH Bách khoa, các chiến sĩ Hoa phương đỏ từ các trường THPT trên địa bàn trung tâm TP đã tạo không gian vui chơi, chia sẻ, đem đến niềm vui ấm áp đối với thế hệ đàn em tại địa phương. Các gian hàng trò chơi ném vòng, tố lon, vẽ tranh thu hút nhiều em nhỏ tham gia và nhận về các phần quà.

Cầm trên tay túi quà gồm bánh, kẹo đủ loại vừa được nhận từ gian hàng trò chơi, em Phan Vĩ Khang (học sinh lớp 5, trường TH Bình Mỹ), thỏ thẻ: Con chơi đập niêu, tố lon, ném vòng vui lắm. Mong mấy anh chị về đây tổ chức sân chơi nữa.

Tổng lực hỗ trợ trẻ em Cần Giờ ảnh 7 Ban chỉ đạo sinh hoạt hè Huyện đoàn Cần Giờ trao hoa cảm ợn các đơn vị đồng hành.
Chị Lê Thị Kim Hiền, Bí thư Huyện đoàn Cần Giờ, cho biết: Thực hiện các hoạt động cao điểm vì trẻ em tại huyện, các chiến sĩ Mùa hè xanh nhiều trường ĐH-CĐ đã phối hợp cùng các xã, ấp đi tuyên truyền, vận động học sinh ra lớp, kêu gọi ủng hộ sách vở cho học sinh; tham gia biểu diễn văn nghệ phục vụ bà con và trẻ em vào các buổi tối; cùng với đó là thực hiện xây dựng các con đường giao thông nông thôn. Đơn vị, đoàn thể nào không thể đóng góp bằng công sức lao động thì có thể ủng hộ bằng tiền, quà để cùng tham gia.
MỚI - NÓNG
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
TPO - Về việc 500 hộ gia đình có nhu cầu cấp chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng nhiều năm chưa thể thực hiện do vướng điều chỉnh quy hoạch Sân bay Nội Bài, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát lại các quy định, sớm giải quyết theo hướng đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.