TP.HCM: 2.000 thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ

 Người thân chăm sóc chiến sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc
Người thân chăm sóc chiến sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc
TPO - Sáng ngày 6/3, 2.000 thanh niên ưu tú của TP.HCM đã khoác lên người bộ quân phục, thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

Tại nhà thi đấu Phan Đình Phùng (quận 3), sáng nay quận 3 cũng tổ chức tiễn đưa 160 thanh niên ưu tú trên địa bàn quận đi thực hiện nghĩa vụ với Tổ Quốc. Từ sáng sớm, đông đảo người thân, bạn bè đã đến tiễn các thanh niên là tân binh lên đường nhập ngũ.

Tại nhà thiếu nhi quận Thủ Đức, từ ngày 5/3 đã tổ chức hội trại tòng quân cho các chiến sĩ. Đến sáng ngày 6/3 đã tổ chức giao quân, trong đợt 1 năm 2015 này, có khoảng 200 thanh niên ưu tú của quận sẽ khoác quân phục lên đường bảo vệ Tổ quốc.

TP.HCM: 2.000 thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ ảnh 1

Các tân binh sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Ảnh chụp tại nhà thiếu nhi quận Thủ Đức

TP.HCM: 2.000 thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ ảnh 2

TP.HCM: 2.000 thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ ảnh 3
 

Sẵn sàng công tác tiễn quân lên đường nhập ngũ

TP.HCM: 2.000 thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ ảnh 4

Võ Khắc Minh (ngụ quận Thủ Đức, tân binh) đang chuẩn bị quân, tư trang lên đường nhập ngũ

Trong sáng nay, tất cả 12 quận, huyện có công dân nhập ngũ đợt này, gồm: quận 3, 5, 9, 12, Tân Bình, Tân Phú, Gò Vấp, Thủ Đức và huyện Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh, Cần Giờ đã thực hiện công tác tiễn đưa quân.  

Trong số 2.000 thanh niên nhập ngũ đợt này có 124 đảng viên, 26 cán bộ công chức, viên chức đang làm việc trong cơ quan nhà nước và 821 thanh niên đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp. 

Đặc biệt có 1.062 công dân đã làm đơn tình nguyện nhập ngũ. Thanh niên có sức khỏe loại 1, loại 2 đạt 72%. Công tác chăm lo cho công dân nhập ngũ cũng được chú trọng, tính chung toàn thành phố đã hỗ trợ được hơn 6.5 tỷ đồng.

 

Ngoài ra, trong đợt này thành phố còn giao 500 công dân thi hành NVQS ngành Công an, theo đó có 400 thanh niên vào Công an TP và 100 thanh niên vào Sở Cảnh sát PCCC.



MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.