Trào lưu chơi xe điện cân bằng

Khá đông bạn trẻ chơi xe điện tại phố đi bộ thời điểm này.
Khá đông bạn trẻ chơi xe điện tại phố đi bộ thời điểm này.
TP - Mới 6 giờ chiều cuối tuần nhưng phố đi bộ Nguyễn Huệ ở quận 1 (TPHCM) đã đầy ắp những người đam mê chơi xe điện cân bằng đến trải nghiệm. Thú vui này đang trở thành “mốt” trong giới trẻ khi lượng người chơi xe lên đến hàng nghìn.

Các thành viên trong gia đình chị Nguyễn Thị Kim Yến khẳng định, ai cũng chơi một cách cừ khôi. Tối thứ bảy (16/7), chị Yến cùng chồng và hai con trai 8 và 14 tuổi đến phố đi bộ để thuê xe điện cân bằng chơi.

Chị Yến cho biết, gia đình đã biết đến loại hình chơi xe điện và đã thử sức từ hơn 5 tuần qua nên giờ hầu như ai cũng sử dụng thành thạo phương tiện này. Cả chị Yến cũng “biết đi liền” sau khi thử chơi loại xe dành cho giới trẻ. Hằng ngày lo làm ăn buôn bán, tranh thủ dịp cuối tuần vợ chồng chị dẫn con ra đây chơi. “Mặc dù ở nhà có sẵn 3 đôi giày patin cho ba cha con tập luyện, nhưng giờ mê chơi xe điện quá nên mấy đôi patin đó bị xếp xó. Giá thuê có hơi mắc, nhưng thương con nên cũng thuê cho nó chơi chứ không dám mua xe vì sợ đến lúc chán ngán thì lại bỏ”, chị Kim Yến nói.

Cũng thuộc hàng “dân chơi kỳ cựu” của thú vui này, cậu nhóc 9 tuổi Hoàng Anh (ngụ quận Gò Vấp) có thể điều khiển xe khá thành thạo. Tối cuối tuần cậu theo gia đình ra phố để trượt xe.

Còn với nữ sinh Thùy Ngân thì dù chơi xe khiến cô hơi bất an nhưng vẫn muốn thử tiếp. “Đây là lần đầu tôi sử dụng nên sợ muốn chết. Nhưng nếu sau có dịp ghé lại thì vẫn muốn chơi tiếp”, Thùy Ngân nói.

Chơi xe điện cân bằng có an toàn?

Con phố đi bộ Nguyễn Huệ có khoảng 100 người cho thuê dịch vụ chơi xe điện cân bằng, hoạt động từ lúc trời vừa tắt nắng cho đến 2-3 giờ sáng, với lượng xe hàng trăm chiếc. Giá thuê phổ biến ở mức 60.000 đồng/30 phút sử dụng cho xe loại lớn có cần điều khiển ở giữa và 40.000 đồng đối với xe loại nhỏ, không có cần. Loại có cần sẽ giúp người chơi giữ thăng bằng tốt hơn và vì thế cũng giúp người mới tập tành sử dụng được xe nhanh hơn.

“Đêm nào cũng có vài cô cậu té ngã do mới tập tành thử chơi nên bị mất thăng bằng”- một người cho thuê xe điện kể. Trong khi đó, theo quan sát của chúng tôi khi lượng người đổ về dày đặc vào “giờ cao điểm” mỗi cuối tuần việc vui chơi xe thăng bằng trở nên nguy hiểm hơn.

Anh Chung Cảnh Chiến (ngụ quận Bình Thạnh) là một trong số người đang kinh doanh dịch vụ này tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Anh cho biết, đã làm dịch vụ này được 3 tháng. “Lúc mới tới làm, tôi thấy chỉ có khoảng mười mấy người cho thuê, giờ con số cũng lên đến hàng trăm. Vì thế thu nhập cũng giảm đi phân nửa”- anh Chiến kể. “Từ lúc đầu cho thuê giá 60.000-70.000 đồng cho nửa tiếng sử dụng xe lớn, nhưng giờ còn 50.000 đồng, thậm chí 40.000 đồng mình cũng chiều lòng khách hàng luôn”, anh Chiến nói thêm.

Cũng theo anh Chiến, mỗi chiếc xe điện loại lớn này có giá bán từ 7 triệu đồng trở lên, xe nhỏ cũng đã hơn 3 triệu đồng. Để bắt mắt, một số người kinh doanh đã trang trí thêm cho xe như sơn hoặc dán thêm màu. Không biết giá cả có là vấn đề hay không, nhưng thực tế thì số người thuê xe sử dụng vẫn cứ nườm nượp.

Anh Trình Phú, nhân viên lực lượng Thanh niên xung phong TPHCM, cho biết, trước khi xuất hiện trào lưu này, phố đi bộ chỉ đông vào những ngày cuối tuần. “Từ ngày xuất hiện loại hình xe điện cân bằng thì lượng người về phố đi bộ đông hẳn và kéo theo nhiều điều phức tạp”- anh Phú nói, đồng thời dẫn chứng: Mấy người kinh doanh cho thuê thì tranh giành khách với nhau, người buôn bán hàng rong cũng nhốn nháo hơn, mất trật tự hơn. Trong khi, theo anh Phú người chơi thì chạy xe tán loạn, nhiều người tông cả vào nhau dẫn đến trầy xước, u đầu chảy máu.

Chính anh Cảnh Chiến cũng thừa nhận chơi xe này dù “dễ chơi” nhưng cũng đã xảy ra các trường hợp té ngã. “Có té ngã hay không cũng tùy người chơi thôi, nhưng chơi xe lớn thì dễ té hơn dù nó có cần giữ thăng bằng. Người chơi xe cứ ỷ lại vào cần thăng bằng nên chạy nhanh mà không chú ý kiểm soát tốc độ, trong khi loại xe này lại có tốc độ chạy nhanh hơn xe nhỏ”, anh Cảnh Chiến - người sở hữu gần 20 chiếc xe đang cho thuê, nói.

Xe điện cân bằng phát nổ

Tối 15/7, tại văn phòng hãng xe Toàn Thắng (trên đường Nguyễn Thái Bình, quận 1), hai chiếc xe điện cân bằng được ký gửi đang trong tình trạng nằm chờ khách đến nhận thì bỗng dưng phát nổ, chập cháy. Nhân viên hãng xe ngay lập tức dùng bình cứu hỏa để dập lửa nhưng sau đó xe lại phụt cháy lần nữa, phải dập đến lần thứ 3 thì mới tắt hẳn. Trước đó, hai chiếc xe này được hành khách gửi hãng xe để vận chuyển từ Bà Rịa – Vũng Tàu lên TPHCM. Sau đó hai chiếc xe điện này được cơ quan chức năng thu hồi để điều tra nguyên nhân gây cháy.

Theo một chuyên gia về xe điện, hiện nay trên thị trường có rất nhiều dòng xe điện 2 bánh cân bằng với giá từ 3-5 triệu đồng/chiếc, hầu hết được sản xuất tại Trung Quốc.       

Ngô Tùng

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.