Tri ân người có công để nuôi dưỡng lòng yêu nước của thế hệ trẻ

Bí thư Thứ nhất TƯ Đoàn Nguyễn Đắc Vinh thăm và tặng quà Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Doanh.
Bí thư Thứ nhất TƯ Đoàn Nguyễn Đắc Vinh thăm và tặng quà Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Doanh.
TP - “Bằng việc thắp nén nhang, thế hệ trẻ ngoài việc phải nhớ công ơn của những người đã ngã xuống vì đất nước, còn phải biết ơn, quan tâm và chăm sóc những người đang sống bởi họ đã hy sinh tất cả để bảo vệ tổ quốc, thống nhất đất nước, từ đó, nuôi dưỡng lòng yêu nước của bản thân”, anh Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư Thứ nhất TƯ Đoàn chia sẻ khi thắp nến tri ân các Anh hùng Liệt sĩ.

Chiều 25/4, tại TPHCM, Ban Bí thư TƯ Đoàn đã thăm và tặng quà các cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng và thắp nến tri ân các Anh hùng Liệt sĩ nhân dịp 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. 

Đoàn thứ nhất do anh Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư Thứ nhất TƯ Đoàn dẫn đầu thăm Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Doanh, nguyên Chính ủy Trung đoàn 141, Sư đoàn 7, Quân đoàn 4; Thiếu tướng Hà Thiệu, nguyên Tư lệnh Binh đoàn 16 và Mẹ Việt Nam Anh hùng Hồ Thị Vị. 

Đoàn thứ hai do anh Lê Quốc Phong, Bí thư TƯ Đoàn, Chủ tịch TƯ Hội Sinh viên Việt Nam dẫn đầu thăm Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân, Đại tá Phạm Văn Trọng; Mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Vân và Trung tướng Nguyễn Văn Thành, nguyên Tư lệnh Quân đoàn 4.

* Tối cùng ngày, TƯ Đoàn tổ chức thắp nến tri ân các Anh hùng sỹ tại Nghĩa trang liệt sĩ TPHCM. Tham gia thắp nến có hơn 1.200 đoàn viên thanh niên đại diện cho thế hệ trẻ cả nước cùng nhiều cán bộ lão thành cách mạng.

MỚI - NÓNG