Truy tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho 5 liệt sĩ phi hành đoàn CASA-212

TPO - Ban Bí thư T.Ư Đoàn vừa có quyết định truy tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho 5 liệt sĩ thuộc phi hành đoàn CASA-212, gồm: Thiếu tá Lê Văn Đình; Đại uý Đỗ Văn Mạnh; Thượng uý QNCN Lê Đức Lam; Thượng uý QNCN Nguyễn Bá Thế; Thượng uý QNCN Nguyễn Văn Thái.

Ngày 29/6, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định cấp Bằng "Tổ quốc ghi công" cho 10 liệt sĩ gồm 9 quân nhân phi hành đoàn CASA-212 và Đại tá phi công Trần Quang Khải, Tham mưu trưởng Trung đoàn 923, Sư đoàn Không quân 371. 

Cùng ngày, Ban Bí thư T.Ư Đoàn cũng có quyết định truy tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho 5 liệt sĩ thuộc phi hành đoàn CASA-212, gồm: Thiếu tá Lê Văn Đình; Đại uý Đỗ Văn Mạnh; Thượng uý QNCN Lê Đức Lam; Thượng uý QNCN Nguyễn Bá Thế; Thượng uý QNCN Nguyễn Văn Thái.

Trước đó, được sự nhất trí của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Ban Thanh niên Quân đội có văn bản đề nghị Ban Bí thư T.Ư Đoàn và Hội đồng Thi đua, Khen thưởng T.Ư Đoàn tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho 5 quân nhân của phi hành đoàn CASA-212 số hiệu 8983 thuộc Lữ đoàn Không quân 918 (Quân chủng Phòng không - Không quân) vì đã dũng cảm, hi sinh trong thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn máy bay SU30-MK2 vào ngày 16/6 vừa qua.

5 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp được đề nghị tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm là: Thiếu tá Lê Văn Đình (SN 1984, Trợ lý tuần thám trên không); Đại uý Đỗ Văn Mạnh (SN 1989, Phó đội trưởng Đội 4, Tiểu đoàn kỹ thuật hàng không); Thượng uý QNCN Lê Đức Lam (SN 1985, Cơ giới trên không); Thượng uý QNCN Nguyễn Bá Thế (SN 1982, Tuần thám trên không); Thượng uý QNCN Nguyễn Văn Thái (SN 1982, Tuần thám trên không).

MỚI - NÓNG