Tuổi trẻ với biển đảo Tổ quốc

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phi Long và Đại tá Nguyễn Nghiêm Long, Phó Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 3 trao tặng hộp thuốc cho ngư dân xã Phước Thuận, chiều 28/3. Ảnh: Nguyễn Minh.
Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phi Long và Đại tá Nguyễn Nghiêm Long, Phó Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 3 trao tặng hộp thuốc cho ngư dân xã Phước Thuận, chiều 28/3. Ảnh: Nguyễn Minh.
TP - Kỷ niệm các sự kiện lớn của đất nước, của Đoàn và hưởng ứng Tháng Thanh niên 2015, tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Vùng Cảnh sát biển 3 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam) tổ chức chuỗi hoạt động ngày hội “Tuổi trẻ với biển đảo Tổ quốc”.

Trong chương trình, sáng 28/3, tại trường THCS Phước Thuận thuộc huyện Xuyên Mộc, Vùng Cảnh sát biển 3 phối hợp với Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Xuyên Mộc tổ chức cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”, với sự tham gia của 84 học sinh xuất sắc, đại diện cho hơn 1.000 học sinh hai trường THCS Phước Thuận và THCS Mộc Xuyên.

Chiều cùng ngày, tại xã Phước Thuận, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phi Long cùng dự và tham gia chương trình thăm, tặng quà các gia đình chính sách, gia đình ngư dân nghèo; cấp phát hộp thuốc cho ngư dân và hướng dẫn sơ cấp cứu người bị đuối nước cho bà con ngư dân, do Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức, thực hiện. Tại đây, anh Nguyễn Phi Long cùng lãnh đạo, đại diện Ban Thanh niên Quân đội, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Vùng Cảnh sát biển 3, chính quyền địa phương trao tặng các suất quà (trị giá 1 triệu đồng/1 suất) cho 6 gia đình chính sách, hộ nghèo và 15 hộp thuốc chữa bệnh (mỗi hộp trị giá 2 triệu đồng) cho các ngư dân.

Tối cùng ngày, tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, diễn ra chương trình dạ hội thanh niên với chủ đề “Tuổi trẻ với biển, đảo Tổ quốc”, với sự tham gia của hơn 1.000 đại biểu, đoàn viên thanh niên trong và ngoài quân đội.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.