Tuyên dương 36 học sinh nhận giải thưởng Trần Văn Ơn

Anh Lê Quốc Phong, Bí thư T.Ư Đoàn trao giải thưởng cho học sinh.
Anh Lê Quốc Phong, Bí thư T.Ư Đoàn trao giải thưởng cho học sinh.
TPO - Ngày 27/5, tại TPHCM, T.Ư Đoàn TNCS HCM tổ chức Lễ trao tặng và tuyên dương cho 36 học sinh nhận Giải thưởng Trần Văn Ơn năm học 2014 - 2015.

Giải thưởng Trần Văn Ơn là giải thưởng do T.Ư Đoàn TNCS HCM tổ chức dành cho học sinh khối trung cấp chuyên nghiệp và Dạy nghề trên toàn quốc về thành tích học tập và tham gia phong trào Học sinh 3 rèn luyện (rèn luyện đạo đức, tác phong; rèn luyện kiến thức, tay nghề và rèn luyện kỹ năng, thái độ làm việc), qua đó nhân rộng mô hình học sinh trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề trong nâng cao tay nghề và tác phong công nghiệp, góp phần xây dựng hình mẫu người thanh niên Việt Nam.

Năm nay, Giải thưởng có 251 hồ sơ đến từ 52 tỉnh, thành tham dự. Kết quả, Ban tổ chức đã chọn ra 50 gương điển hình, trong đó có 6 học sinh là Đảng viên, 3 học sinh dân tộc thiểu số, 37 học sinh là cán bộ Đoàn- Hội…

Tại TPHCM, T.Ư Đoàn tổ chức tuyên dương 36 gương điển hình khu vực phía Nam, đại diện cho 50 gương điển hình toàn quốc nhận giải thưởng Trần Văn Ơn.

Tuyên dương 36 học sinh nhận giải thưởng Trần Văn Ơn ảnh 1

36 gương điển hình khu vực phía Nam, đại diện cho 50 gương điển hình toàn quốc nhận giải thưởng Trần Văn Ơn

Trải qua 12 năm, giải thưởng Trần Văn Ơn đã trao cho hơn 1.000 học sinh trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề. Anh Lê Quốc Phong, Bí thư T.Ư Đoàn cho biết, nhiều bạn nhận giải thưởng đã phát huy tốt kết quả đạt được, trở thành những tấm gương điển hình trong lập thân và lập nghiệp sau khi ra trường.

   

“Năm nay, 50 bạn nhận giải thưởng, mỗi bạn một hoàn cảnh khác nhau, trong đó không ít bạn còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống nhưng điểm chung của các bạn là có ý chí, nghị lực học tập tốt, rèn luyện tốt, nỗ lực tốt vượt lên khó khăn để có thành tích học tập xuất sắc, tham gia hiệu quả các hoạt động Đoàn- Hội và phong trào thanh niên. Chúng tôi mong giải thưởng sẽ là sự động viên để các bạn phấn đấu rèn luyện, gặt hái được nhiều thành công…”, Bí thư T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong nói

MỚI - NÓNG