Văn Mai Hương trẻ trung, nhí nhảnh trong MV mới

Quay trở về hình tượng trong sáng, đúng với tuổi của mình, nữ ca sĩ diễn xuất đáng yêu với mái tóc ngắn gơn sóng cùng trang phục năng đông, thời trang.
Văn Mai Hương trẻ trung, nhí nhảnh trong MV mới ảnh 1

Văn Mai Hương vừa tiết lộ một đoan teaser của MV “Đành tiễn em” sắp được ra mắt.

Văn Mai Hương trẻ trung, nhí nhảnh trong MV mới ảnh 2

Ca khúc mang màu sắc trong sáng với giai điệu vui tươi, được Nguyễn Hải Phong viết riêng cho giọng hát của cô. Sau khi thành công với dòng nhạc tự sự, đượm buồn như Tìm, Ngày Gần Anh… nữ ca sĩ lại quay về hình tượng hồn nhiên, đáng yêu.

Văn Mai Hương trẻ trung, nhí nhảnh trong MV mới ảnh 3
Văn Mai Hương trẻ trung, nhí nhảnh trong MV mới ảnh 4

Tuy nhiên đoạn trailer ngắn không đủ để khán giả đoán câu chuyện trong MV sẽ là một tình yêu lãng mạn hay sự chia tay.

Văn Mai Hương trẻ trung, nhí nhảnh trong MV mới ảnh 5
Văn Mai Hương trẻ trung, nhí nhảnh trong MV mới ảnh 6

Những cung bậc cảm xúc khác nhau trong MV, từ vui vẻ, ôm người yêu ngọt ngào hay phụng phịu giận hờn… được Văn Mai Hương thể hiện qua lối diễn xuất tự nhiên của mình.

Văn Mai Hương trẻ trung, nhí nhảnh trong MV mới ảnh 7

Không gian trong đoan trailer là một căn phòng được bài trí khá bắt mắt, mang hơi hướng nữ tính. Bố cục ánh sáng và các góc quay đa dạng mang lại cho người xem cảm giác dễ chịu, bắt mắt.

Văn Mai Hương trẻ trung, nhí nhảnh trong MV mới ảnh 8
Văn Mai Hương trẻ trung, nhí nhảnh trong MV mới ảnh 9

Vẻ đẹp trong sáng của nữ ca sĩ tuổi 20 được khai thác qua những góc quay cận cảnh

Văn Mai Hương trẻ trung, nhí nhảnh trong MV mới ảnh 10

Đây là lần đầu tiên Văn Mai Hương thử nghiệm thể loại MV tương tác. Nghĩa là người xem MV từ trang Youtube có thể click vào một số cảnh quay để tương tác trực tiếp.cùng nữ ca sĩ.

Văn Mai Hương trẻ trung, nhí nhảnh trong MV mới ảnh 11
Văn Mai Hương trẻ trung, nhí nhảnh trong MV mới ảnh 12

MV “Đành tiễn em” sẽ chính thức ra mắt vào ngày 13/10.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.