Vinh danh 150 nhà nông tiêu biểu xuất sắc toàn quốc

Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư Hà Thị Khiết; Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh trao khen thưởng cho các cá nhân xuất sắc
Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư Hà Thị Khiết; Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh trao khen thưởng cho các cá nhân xuất sắc
TPO - Ngày 20/6, tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, T.Ư Đoàn tổ chức Lễ trao Giải thưởng Lương Định Của lần thứ X năm 2015 cho 150 thanh niên nông thôn xuất sắc tiêu biểu toàn quốc.  

Tham dự có Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư Hà Thị Khiết; Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh. Cùng 150 thanh niên nông thôn xuất sắc tiêu biểu toàn quốc.

Năm 2015 là năm thứ 10, T.Ư Đoàn tổ chức trao Giải thưởng Lương Định Của. 

Năm nay, giải thưởng được trao cho 150 thanh niên xuất sắc trên toàn quốc. Trong đó, có 9 thanh niên là nữ; có 21 thanh niên là người dân tộc thiểu số, như Hlang, Khmer, Mông, Mường, Sán Dìu, Tày, Thái…; có 2 thanh niên có trình độ thạc sỹ, có 34 thanh niên có trình độ đại học và cao đẳng; 77 thanh niên là đảng viên; 129 thanh niên trực tiếp phát triển mô hình trồng trọt, chăn nuôi, phát triển kinh tế tại địa phương; 2 thanh niên là cán bộ nghiên cứu khoa học, cán bộ khuyến nông, ngư, có thành tích xuất sắc trong tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho nông dân, trực tiếp hướng dẫn chỉ đạo xây dựng các mô hình chăn nuôi, trồng trọt có hiệu quả; 19 thanh niên là chủ các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chủ nhiệm HTX, chủ doanh nghiệp ở nông thôn… Có 96 mô hình do thanh niên làm chủ đạt doanh thu trên 500 triệu đồng/năm, đặc biệt có những mô hình đạt doanh thu rất cao đem lại doanh thu mỗi năm hơn chục tỷ đồng.

Vinh danh 150 nhà nông tiêu biểu xuất sắc toàn quốc ảnh 1

150 thanh niên nông thôn vinh dự nhận giải thưởng Lương Định Của

Vinh danh 150 nhà nông tiêu biểu xuất sắc toàn quốc ảnh 2

Các mô hình của 150 thanh niên được nhận Giải thưởng năm nay đã tạo việc làm thường xuyên cho 1.329 lao động. Trong đó điển hình như các gương: Nguyễn Thị Hồng Vức (Nam Tân, Nam Sách, Hải Dương) với mô hình nuôi trồng thủy sản, doanh thu đạt 1,5 tỷ đồng/năm, tạo việc làm cho 12 lao động.  Võ Ngọc Sơn (Đại Lộc, Quảng Nam) với mô hình chăn nuôi, doanh thu đạt 10 tỷ đồng, tạo việc làm cho 40 lao động.  Nguyễn Thanh Phong (An Vĩnh Ngãi, TP Tân An, Long An) với mô hình Chăn nuôi bò sữa, doanh thu đạt 01 tỷ đồng/năm, tạo việc làm cho 25 lao động.

Vinh danh 150 nhà nông tiêu biểu xuất sắc toàn quốc ảnh 3

Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư Hà Thị Khiết; Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh trao Bằng khen của Thủ tướng cho 5 cá nhân và 1 tập thể có thành tích xuất sắc

MỚI - NÓNG