Xây 20 nhà nhân ái trị giá 1 tỷ đồng cho dân nghèo vùng cao

Tỉnh Đoàn TT-Huế khởi công xây nhà nhân ái cho dân vùng cao A Lưới.
Tỉnh Đoàn TT-Huế khởi công xây nhà nhân ái cho dân vùng cao A Lưới.
TPO - Chiều 12/7, Tỉnh Đoàn TT-Huế cho biết, trong chiến dịch tình nguyện hè 2016, Tỉnh Đoàn khởi công xây dựng 20 nhà nhân ái tại địa bàn vùng dân tộc thiểu số huyện A Lưới, với tổng trị giá hỗ trợ 1 tỷ đồng, nhằm chia sẻ khó khăn về nơi ở đối với đồng bào nghèo miền núi.

Mỗi ngôi nhà nhân ái xây mới trong dịp hè tình nguyện này được nhận hỗ trợ 50 triệu đồng từ nguồn kinh phí của Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup). Tổng giá trị hỗ trợ cho 20 nhà là 1 tỷ đồng. Bên cạnh kết nối nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí cất nhà, Tỉnh Đoàn TT-Huế còn chỉ đạo các cơ sở Đoàn tại A Lưới tổ chức nhiều nhóm thanh niên tình nguyện tại chỗ đóng góp thêm hàng trăm ngày công lao động, nhằm giảm tối đa chi phí trong quá trình xây dựng nơi ở mới của hộ nghèo vùng cao.

Cũng trong dịp hè tình nguyện năm nay tại A Lưới, Tỉnh Đoàn TT-Huế còn thay mới 1.400 bình hoa trang trí trên tất cả các ngôi mộ liệt sĩ thuộc nghĩa trang liệt sĩ huyện; đồng thời, giúp người dân làm hàng trăm mét đường giao thông nội đồng tại xã A Ngo, với sự tham gia của hơn 500 đoàn viên thanh niên địa phương và từ lực lượng vũ trang.

Xây 20 nhà nhân ái trị giá 1 tỷ đồng cho dân nghèo vùng cao ảnh 1
Xây 20 nhà nhân ái trị giá 1 tỷ đồng cho dân nghèo vùng cao ảnh 2
Xây 20 nhà nhân ái trị giá 1 tỷ đồng cho dân nghèo vùng cao ảnh 3

Giúp dân làm đường giao thông nội đồng tại xã A Ngo, huyện A Lưới. 

Anh Nguyễn Chí Tài, Bí thư Tỉnh Đoàn TT-Huế, chia sẻ: Các công trình dân sinh, nghĩa tình triển khai trên địa bàn trong mùa hè này dựa trên tinh thần tình nguyện tại chỗ. Đây cũng là cách để huy động đoàn viên thanh niên góp phần tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương mình sinh sống, đề ra những việc mới để họ thực hiện hiệu quả, cùng với giải quyết việc khó trong cộng đồng. 

Năm nay, Tỉnh Đoàn đã lựa chọn nội dung hoạt động hè phù hợp với thực tế của từng địa phương, cũng như nhu cầu từ nhân dân và nguyện vọng chính đáng trong công tác tình nguyện của đông đảo đoàn viên thanh niên.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.