Học cách “nói chuyện” về môi trường với bà con thôn bản

Học cách “nói chuyện” về môi trường với bà con thôn bản
TP- Rác thải cần được xử lý như thế nào để không gây ô nhiễm môi trường? Tại sao không nên vứt rác xuống biển, ra ruộng hay đốt, v.v…

Đây là một trong các nội dung sẽ được các cán bộ vườn quốc gia (VQG), khu bảo tồn thiên nhiên (BTNT) phổ biến, tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức, thay đổi thói quen bao đời nay của bà con thôn bản sinh sống tại vùng đệm của các khu vực này.

Để có thể phổ biến được những kiến thức đó, cuối tuần qua, Tổng cục Môi trường phối hợp với Bộ Giáo dục Đào tạo, Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (EVN) và Cty Ô tô Toyota Việt Nam (TMV) đã tập huấn cho các cán bộ đến từ 6 vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên trong cả nước.

Đây là hoạt động mở màn cho hàng chuỗi các hoạt động của dự án Go Green – Hành trình xanh - kéo dài từ nay đến năm 2015.

Khóa tập huấn kéo dài 10 ngày cho 12 cán bộ đến từ sáu VQG gồm Cát Bà, Bù Gia Mập, Phong Nha-Kẻ Bàng, Bi Dup, Phú Quốc, ChưYasin. Trước đó, một khóa tập huấn cũng được tổ chức cho 10 cán bộ đến từ 5 VQG/BTTT vào đầu tháng Tám.

Trong vòng ba năm tới, cứ một năm hai lần, chương trình tập huấn này sẽ được tổ chức tại Trung tâm tập huấn Giáo dục Môi trường ở VQG Tam Đảo.

Kết thúc khóa tập huấn, học viên sẽ trở về VQG hay khu BTTN nơi mình làm việc để áp dụng và triển khai những chương trình giáo dục môi trường hoàn chỉnh do mình tự thiết kế và chỉnh sửa trong khóa học. 6 đề xuất xuất sắc nhất của các học viên trong khóa tập huấn sẽ được TMV hỗ trợ tài chính để thực hiện tại 6 VQG/BTTN.

Ngoài ra, EVN phối hợp với TMV cũng tiến hành xuất bản tạp chí “Rừng xanh” - một ấn phẩm phát hành mỗi năm hai số dành cho đối tượng học sinh. Đây là nguồn tài liệu giáo dục môi trường, cung cấp chương trình tập huấn tại chỗ cho các VQG/BTTN và hỗ trợ giải thưởng cho chương trình “Chiến binh xanh” – dành cho các độc giả Rừng xanh, giúp các em thực hiện các dự án môi trường của mình.

Sau các lớp tập huấn, Go Green sẽ hỗ trợ dự án ứng dụng triển khai 25 cụm máy phát điện chạy bằng biogas, áp dụng trang trại chăn nuôi tại khu vực miền Trung, mở rộng mô hình làng sinh thái, hỗ trợ chương trình trường học thiên nhiên của Bộ GD&ĐT v.v…

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.