Thứ Ba, 07/02/2012
16:40 | 28/07/2010

25% cử nhân Anh thất nghiệp

TPO - Theo số liệu thống kê của Cơ quan Thống kê Giáo dục bậc Đại học Anh (Higher Education Statistics Agency), ¼ số sinh viên tốt nghiệp và nhận bằng từ mùa hè năm ngoái ở một số trường đại học nước này vẫn chưa tìm được việc làm.

 

Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng thất nghiệp với tỷ lệ cao được cho là do dư âm của cuộc khủng hoảng kinh tế và chính sách cắt giảm ngân sách của chính phủ. Tỷ lệ thất nghiệp cao nhất diễn ra ở các trường Đại học Metropolitan London và Đại học Ngân hàng London. 25% số sinh viên tốt nghiệp các trường này làm trái ngành hoặc không tìm được việc sau sáu tháng tốt nghiệp.

Một số ngành nghề khác, tỷ lệ thất nghiệp cũng đạt mức cao như khối ngành IT, chỉ có 87% cử nhân tìm được việc làm. Ngành ngành mỹ thuật và thiết kế là 87%.

Dựa trên số liệu thống kê trên, Cơ quan này lên tiếng cảnh báo, tỉ lệ thất nghiệp có thể sẽ đạt mức kỉ lục trong những năm sắp tới do chính sách cắt giảm nhân công của chính phủ. Còn tổ chức HECSU chuyên hỗ trợ nghề nghiệp cho sinh viên sau khi ra trường cho biết, việc cắt giảm ngân sách của chính phủ là hoàn toàn không cân đối với tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp.

Tuy nhiên, không phải tất cả các trường Đại học ở Anh đều có số lượng sinh viên thất nghiệp cao như thế. Theo Tổ chức Thống kê Giáo dục bậc Đại học Anh, chỉ 1/20 cử nhân Đại học Cambridge không tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp mùa hè năm ngoái. Còn ở Đại học Oxford và Đại học Nottingham, 93% sinh viên sau khi tốt nghiệp tìm được việc làm đúng chuyên ngành.

Đối với các ngành y, nha khoa và thú y, 99% sinh viên tìm được việc sau khi tốt nghiệp.

Tính trung bình, tỷ lệ sinh viên thất nghiệp sau sáu tháng ra trường ở Anh là 10%. Đây là tỷ lệ thất nghiệp cao nhất trong vòng 10 năm qua.

Ông Sally Hunt - Tổng Thư kí của Hiệp hội Đại học và Cao đẳng Anh cho hay: “xu hướng việc làm lúc thăng, lúc trầm nhưng nhu cầu việc làm sẽ không thay đổi. Đối với những cử nhân mới tốt nghiệp, thị trường việc làm càng cạnh tranh khốc liệt, nhất là trong thời kỳ kinh tế khó khăn như hiện nay. Tuy nhiên, thị trường lao động sẽ tích cực hơn trong tương lai”.

Trần Nguyệt
Theo Telegraph

 
                   
 
Ý kiến của bạn đọc
Ý kiến độc giả

Bạn có đồng ý với phương án thi đại học sáu môn?

  •   Đồng ý
  •   Không đồng ý
  •   Giữ nguyên như hiện nay
  •   Ý kiến khác