Thứ Ba, 07/02/2012
20:40 | 29/07/2010

Phát hiện san hô hiếm nhất thế giới

TPO - Hôm qua, 28 - 7, một nhà khoa học Australia khẳng định, đã phát hiện một loài san hô có thể được xem là hiếm nhất thế giới nằm trên một eo biển hẻo lánh của Bắc Thái Bình Dương.

 

Loài san hô có tên khoa học Pacific Elkhorn, đã được tìm thấy trong cuộc thám hiểm lòng đại dương tại đảo san hô Arno, thuộc quần ảo Marshall Islands, do nhà nghiên cứu san hô, giáo sư Xoe Richartds, thuộc Trung tâm Nghiên cứu San hô ngầm ARC (CoECRS), Australia, phát hiện.

Loài san hô này có họ gần giống với san hô Elkhorn đang có nguy cơ tuyệt chủng rất cao, hoặc loài san hô chân vịt Acropora ở vùng Đại Tây Dương. Tuy nhiên, các nhà phân tích gen đã chỉ ra rằng, đây là loài san hô hoàn toàn khác.

“Chúng thực sự làm tôi phải sững sờ. Những dải san hô khổng lồ, dài tới 5 mét và cao gần 2 mét với nhiều nhánh vươn ra như gạc huơu. Chúng không giống với bất kỳ loài san hô nào tôi từng thấy ở khu vực Bắc Đại Tây Dương trước đó” - Giáo sư Richard chia sẻ.

“Chúng sinh sôi trong vùng nước tối, được một tảng đá ngầm nhô ra che lấp, vì vậy rất khó mới có thể phát hiện ra”.

Giáo sư Richard cho hay, loài san hô Pacific Elkhorn có họ xa với san hô Acropora, được tìm thấy ở đảo san hô Arno. Chúng có mối quan hệ, nhưng từ thời kỳ cổ xưa.

Sẽ còn là một câu hỏi bỏ ngỏ cho các nhà nghiên cứu khoa học, để khẳng định Pacific Elkhorn là loài san hô mới hay đã được biết đến nhưng sắp tuyệt chủng.

Năm 1898, giáo sư Richard cũng miêu tả một loài san hô, được phát hiện ở đảo Rotuma, gần Fiji thuộc Nam Thái Bình Dương. Nó được cho là thuộc họ san hô Pacific Elkhorn. Đáng tiếc, không có bất kỳ cơ sở dữ liệu về gen nào khẳng định nó thuộc loài san hô Pacific Elkhorn.

Huy Nghĩa
Theo Xinhuanet

 
                   
 
Ý kiến của bạn đọc
Ý kiến độc giả

Bạn có đồng ý với phương án thi đại học sáu môn?

  •   Đồng ý
  •   Không đồng ý
  •   Giữ nguyên như hiện nay
  •   Ý kiến khác