Đào tạo tiến sĩ bằng ngân sách: Vì sao không tuyển đủ người?

Đào tạo tiến sĩ bằng ngân sách: Vì sao không tuyển đủ người?
TP - Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, còn 300 chỉ tiêu đào tạo tiến sĩ bằng ngân sách nhà nước chưa tuyển được. Về vấn đề này, ông Nguyễn Xuân Vang, Cục trưởng Cục Đào tạo với nước ngoài, Bộ GD&ĐT cho biết:

Mỗi năm ngành GD&ĐT tuyển khoảng 800 người đi học tiến sĩ (TS) bằng ngân sách nhưng năm nay, đến thời điểm này còn 300 chỉ tiêu chưa tuyển được. Đợt tuyển tới sẽ tuyển thêm và tôi nghĩ cuối năm sẽ tuyển đủ người đi học.

Vì sao lại có nghịch lý này, thưa ông?

Lý do chính là ngoại ngữ. Một số người không đủ điểm ngoại ngữ để được tuyển.

Cụ thể là gì?

Đối với những người đi học ở các nước nói tiếng Anh, phải đạt điểm thi Toefl là 500 và IELTS là 5,5. Nhìn chung, mấy năm trước tình hình tiếng Anh có vẻ ảm đạm nhưng vài năm trở lại đây các trường ĐH, CĐ và các cá nhân cũng đã có cố gắng nhiều.

Cảm ơn ông.

H.T (thực hiện)

MỚI - NÓNG