Bộ sách giúp biết đọc, viết sau bốn tháng

Phụ huynh và học sinh lớp một chờ đợi, hy vọng vào bộ sách giáo khoa mới?
Phụ huynh và học sinh lớp một chờ đợi, hy vọng vào bộ sách giáo khoa mới?
TP - Theo học giả Phạm Toàn, bộ sách lớp một Giáo dục hiện đại do nhóm Cánh Buồm của ông soạn sẽ giúp học sinh biết đọc, biết viết sau bốn tháng, thay vì một năm theo chuẩn của Bộ GD&ĐT.
Phụ huynh và học sinh lớp một chờ đợi, hy vọng vào bộ sách giáo khoa mới?
Phụ huynh và học sinh lớp một chờ đợi, hy vọng vào bộ sách giáo khoa mới? . Ảnh: Xuân Phú

Trao đổi với Tiền Phong nhân dịp NXB Tri Thức tổ chức hội thảo Chào lớp một, ông Phạm Toàn cho biết:

Sách giáo khoa (SGK) phải tạo nên một chuỗi vận động với ba hình thái. Hình thái thứ nhất là những việc thầy và trò làm ở trên lớp để tìm ra một chân lý, một khái niệm, một cảm xúc, một kết luận... Hình thái thứ hai là hệ quả của hình thái thứ nhất, đó là tạo ra trong đầu học sinh cái gì đó và nhờ có nó các em sẽ khước từ việc học thêm. Hình thái thứ ba, chúng tôi gọi là cái biên bản, ghi lại những việc mà thầy và trò sẽ làm trên lớp.

Học giả Phạm Toàn
Học giả Phạm Toàn.

Tôi gọi bộ sách của chúng tôi là SGK vì lý do trên. Nó được tạo ra từ lý thuyết hoạt động, đưa ra những việc làm mà học sinh có thể làm ở gia đình, trong câu lạc bộ, trong lớp học... Các phụ huynh có thể xem nó như công cụ để tự mình thực hiện cuộc cải cách giáo dục ngay trong gia đình mình.

Thưa ông, trong các cơ sở giáo dục hiện chỉ được phép sử dụng SGK do Bộ GD&ĐT ban hành?

Vào buổi học thứ hai, nhiều trường dạy các tiết nghệ thuật, tin học, lối sống... cho học sinh lớp 1 nhưng không có SGK của Bộ GD&ĐT cho những môn này nên họ sử dụng sách của chúng tôi.

Tôi chẳng động gì đến Bộ GD&ĐT. Tôi chỉ đưa ra cho xã hội cách làm việc của chúng tôi. Bộ GD&ĐT đưa ra chuẩn hết lớp 1 thì học sinh biết đọc, biết viết. Chúng tôi chẳng cần đợi hết năm học, với cách làm của chúng tôi, chỉ 4 tháng là học sinh biết đọc biết viết.

Bộ sách của chúng tôi đề cao phương pháp tự học. Tất cả các cuốn sách đều có bài mở đầu là hướng dẫn cách học: học cái gì, học để làm gì, học như thế nào. Yêu cầu với học sinh có ba mức độ: đúng, thạo, thuần thục.

Với bộ sách này, chúng tôi cũng không phải hướng dẫn nhiều cho người dạy. Họ chỉ cần làm đúng như sách viết. Nếu hiểu vì sao phải làm vậy thì càng tốt, nếu sáng tạo tôi càng hoan nghênh, nhưng nhất thiết phải làm đúng.

Việc làm sách bắt đầu từ bao giờ, thưa ông?

Nói đúng ra chúng tôi có 30 năm chuẩn bị. Bộ sách kế thừa từ những gì chúng tôi đã làm trong công nghệ giáo dục ở trường Thực nghiệm. Hơn nữa, bộ sách đưa vào những gì mà công nghệ giáo dục chưa làm được. Tuy nhiên, công việc cụ thể được khởi động từ năm 2008.

Nhóm của chúng tôi có hơn chục người, đều là trí thức trẻ và được thuyết phục bởi con đường tôi đang theo đuổi. Bình thường, mỗi người chúng tôi đều có một công việc chính thức để mưu sinh. Mỗi tuần chúng tôi gặp nhau vào thứ bảy, chủ nhật và có chung một động lực hành động: Mình không làm thì ai làm?

Bộ sách lớp một của nhóm Cánh buồm có khá nhiều cuốn, liệu có gây quá tải với người học?

Cũng với gánh đó, anh đi bộ thì quá tải, nhưng nếu cho lên xe máy chạy thì quá tải không? Theo tôi, vấn đề là phương pháp. Ngồi đó nghe thầy giáo giảng rồi ghi nhớ thì sẽ quá tải. Nhưng tôi cho trẻ con tìm ra chân lý. Chẳng hạn với môn khoa học công nghệ, tưởng như khó khăn với các em vì toàn là những vấn đề to lớn. Nhưng phương pháp của chúng tôi là thực nghiệm và các em rất hào hứng, thích thú học.

Theo học giả Phạm Toàn, bộ sách lớp một của nhóm Cánh Buồm sẽ giúp các bậc phụ huynh cải cách giáo dục ngay trong gia đình
Theo học giả Phạm Toàn, bộ sách lớp một của nhóm Cánh Buồm sẽ giúp các bậc phụ huynh cải cách giáo dục ngay trong gia đình. Ảnh: Xuân Phú

Hoặc chúng tôi cho các em học văn từ lớp một vì quan điểm của chúng tôi là: khi nào con người có tình cảm là lúc đó có văn. Chúng tôi dạy các em sự đồng cảm. Các em được vào vai những nhân vật khác nhau để từ đó học cách chia sẻ với những thân phận khác mình.

" Tôi góy ý đã nhiều nhưng không ai nghe. Chi bằng tôi cứ làm việc mình muốn làm: tạo ra một sản phẩm vật chất. Nếu bộ GD&ĐT muốn có một chương trình mới, họ phải vượt tôi. Và tôi chỉ mong họ vượt tôi" - Nhà nghiên cứu giáo dục Phạm Toàn

Nhóm Cánh buồm dự kiến sẽ biên soạn đến sách lớp mấy?

Chúng tôi đang biên soạn sách lớp 2. Việc biên soạn sách chỉ là cụ thể hoá công việc mà tôi đang làm: soạn thảo đề án cải cách giáo dục. Tôi xây dựng một chương trình Phổ thông cơ sở gồm 8 năm.

Học xong bậc phổ thông cơ sở học sinh đã là những thiếu niên 14 – 15 tuổi và phải tự sống được. Anh Hoàng Tụy góp ý, 8 năm ít quá, phải 10 năm. Nhưng tôi vẫn tham. Tôi muốn tiết kiệm cho xã hội 2 năm. Chỉ cần 8 năm thôi, sau đó phải mở ra nhánh: Phổ thông hướng nghiệp; Phổ thông chuyên khoa cơ bản.

Học xong 4 năm phổ thông hướng nghiệp, nếu học sinh nào không thích đi làm nghề thì có thể vào dự bị đại học. Với những em học xong phổ thông chuyên khoa cơ bản thì có thể vào ĐH, tập nghiên cứu; nếu học xong các em vẫn chưa tự tin thì vào dự bị đại học.

Kinh phí để để nhóm Cánh buồm làm việc trong hai năm qua lấy từ đâu?

Chúng tôi đều phải làm việc khác để sống. Một số anh em trẻ, nghề nghiệp chưa ổn định thì được chúng tôi hỗ trợ hàng tháng. Điều quan trọng là tôi phải thuyết phục các em giữ được sự trong sáng, làm việc không phải vì tiền. Ngoài ra, có hai nhà tài trợ cho chúng tôi là ông Nguyễn Trần Bạt và một đại sứ quán nước ngoài tại Hà Nội. Tôi hy vọng từ tháng sau chúng tôi có thể sống bằng sản phẩm của chính mình.

Cảm ơn ông!

Quý Hiên
Thực hiện

Để cộng đồng xã hội trực tiếp thẩm định

Giáo dục tiểu học ổn định và bảo đảm chất lượng thì toàn bộ nền giáo dục mới ổn định, mỗi gia đình ổn định và cả xã hội ổn định là thông điệp được đưa ra trong hội thảo giới thiệu bộ sách lớp một Giáo dục hiện đại do NXB Tri Thức tổ chức tối 27-9, tại Hà Nội.

Tiến sĩ Nguyễn Thành Nam, đại diện nhóm Cánh Buồm, cho biết bộ sách gồm các cuốn đã phát hành trên thị trường: Sách học tiếng Việt, Sách học Văn, Sách học Lối sống, Sách học Tin học, Sách học Tiếng Anh.

Riêng Sách học Toán, Sách học Khoa học – Công nghệ sẽ được phát hành muộn hơn do nhóm biên soạn muốn kéo dài thời gian thực nghiệm cho hai cuốn này. Việc biên soạn không chỉ dừng lại ở sách lớp 1 mà tiếp tục cho đến hoàn thiện chương trình phổ thông (lớp 8) theo chương trình mà học giả Phạm Toàn – người chủ trì nhóm Cánh Buồm – xây dựng.

Với chủ trương xã hội hoá triệt để sản phẩm của mình, nhóm Cánh Buồm đưa lên mạng www.hiendai.edu.vn những việc đã thực hiện để độc giả tiếp cận và cộng đồng xã hội sẽ trực tiếp thẩm định những cuốn sách này.

Cùng chuyên mục

Nông dân tự chế “thủy điện xanh”

Nông dân tự chế “thủy điện xanh”

TP - Một nông dân mới chỉ học hết lớp 3 nhưng chế tạo tua bin thủy điện mang thương hiệu riêng. Trong hơn 30 năm, ông đã tự xây dựng thành công 3 tổ máy thủy điện nhỏ thân thiện với môi trường.
Kỳ lạ bộ hài cốt trong hang động Quảng Bình

Kỳ lạ bộ hài cốt trong hang động Quảng Bình

TP - Ngày 17-11, ông Cao Thanh Bình, Bí thư Đảng ủy xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình) cho biết: Các chuyên gia của Hiệp hội hang động Hoàng gia Anh đã có mặt ở hang Ton để nghiên cứu về hai bộ hài cốt mà người địa phương vừa phát hiện.
Coi thi nghiêm túc, khó có gian lận

Coi thi nghiêm túc, khó có gian lận

Ngày 6-6, Công an huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang đã mời hai thí sinh thực hiện việc quay clip gian lận thi cử đến làm việc. Vị giáo viên lưu giữ và cung cấp clip cũng được một công an tỉnh tới hỏi chuyện.
Năng lượng tái tạo từ biển

Năng lượng tái tạo từ biển

TP - Dựa vào Chiến lược Biển VN đến năm 2020, năng lượng biển đúng là đang bắt đầu được triển khai. Tuy nhiên, trong bối cảnh ngày càng nhiều nước đầu tư mạnh cho năng lượng biển, hoạt động triển khai ở nước ta vẫn chưa được tiến hành hệ thống.
Cần hàng nghìn nhân lực cho dự án điện hạt nhân

Cần hàng nghìn nhân lực cho dự án điện hạt nhân

TP - Ban Quản lý Dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận vừa cho biết: Để vận hành hai nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2 trong thời gian tới, số lượng nhân viên dự kiến lên đến 2.200 người, phân bổ cho các ngành kỹ thuật hạt nhân, công nghệ thông tin, thí nghiệm và điều khiển điện tử, an toàn bức xạ...?
Thí sinh 'rụt rè' nộp hồ sơ tuyển sinh ĐH, CĐ

Thí sinh 'rụt rè' nộp hồ sơ tuyển sinh ĐH, CĐ

TP - Thống kê nhanh từ nhiều trường THPT trên địa bàn TP Đà Nẵng, sau tuần đầu tiên triển khai nhận hồ sơ tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2012 có khá ít hồ sơ nộp do thí sinh còn dè dặt, chọn ngành vừa sức.
Thi cả Sử lẫn Địa

Thi cả Sử lẫn Địa

TP - Trong các môn thi tốt nghiệp THPT mà Bộ GD&ĐT vừa công bố chiều qua, có đủ Văn- Sử - Địa của khối C song lại khuyết môn Lý của khối A.
Học sinh đánh thầy tại trường

Học sinh đánh thầy tại trường

TP - Ngày 20-3, thầy giáo Nguyễn Thành Trung ở trường THPT iSchool Sóc Trăng cho biết, phải nghỉ ở nhà và sẽ còn nghỉ nữa để tĩnh dưỡng sức khỏe lẫn tinh thần, sau khi bị học sinh (HS) đánh chiều 19-3.
Tai nghe siêu sang giá 166 triệu đồng

Tai nghe siêu sang giá 166 triệu đồng

TPO - Chưa xét đến chất lượng, ngoài mức giá cao ngất ngưởng cho một chiếc tai nghe, Muramas VIII còn có thiết kế độc đáo và toát lên vẻ sang trọng.