Rà soát học sinh bỏ học trên cả nước

Rà soát học sinh bỏ học trên cả nước
TP - Bộ GD&ĐT vừa có văn bản yêu cầu các sở GD&ĐT báo cáo nhanh tình hình biến động sĩ số học sinh thời điểm từ đầu năm học đến 15-10-2010.

Mẫu báo cáo yêu cầu nêu 4 thông số: Học sinh thời điểm khai giảng; Học sinh thời điểm 15-10-2010; Học sinh bỏ học; Học sinh giảm vì lý do khác. Trong đó, thông số đầu tiên (học sinh thời điểm khai giảng) bằng tổng số ba thông số sau.

Được biết, sau khi nhận được báo cáo này, Bộ GD&ĐT sẽ tổng hợp tình hình học sinh bỏ học trong cả nước. Những năm trước, cũng căn cứ vào các báo cáo tổng hợp tương tự, Bộ GD&ĐT đã đưa ra được những số liệu tỉ lệ học sinh bỏ học năm sau thấp hơn các năm trước.

Theo dư luận xã hội, mẫu báo cáo này không khảo sát được chính xác số học sinh bỏ học vì trên thực tế, có nhiều học sinh bỏ học trước thời điểm khai giảng năm học mới, thậm chí nhiều em bỏ học từ nhiều năm trước đó.

MỚI - NÓNG
Nóng đỉnh trong kỳ nghỉ lễ, Hà Nội bao nhiêu độ?
Nóng đỉnh trong kỳ nghỉ lễ, Hà Nội bao nhiêu độ?
TPO - Hiện nay khối khí nóng lệch Tây đã tác động trực tiếp và mở rộng trên nhiều khu vực. Tại Thủ đô Hà Nội trong 24 đến 48 giờ tới dự kiến là thời gian nắng nóng đạt đỉnh, nhiệt độ dự báo dao động ở ngưỡng 39 - 40 độ C tuy nhiên ở một số khu vực thậm chí có thể lên thêm 5 - 7 độ C.