Dạy học sinh văn hóa điện thoại và giao thông

Dạy học sinh văn hóa điện thoại và giao thông
TP - Năm trường THPT của Hà Nội sẽ thực hiện mô hình giáo dục học sinh văn hoá sử dụng điện thoại di động, văn hoá tham gia giao thông. Ngày 25-2, Sở GD&ĐT cùng Công an thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị để bàn về việc triển khai thực hiện mô hình thí điểm này.

Theo kế hoạch của Sở GD&ĐT Hà Nội, 5 trường THPT được chọn làm mô hình thí điểm gồm: Kim Liên, Quang Trung - Đống Đa, Trần Phú, Việt Đức, Phan Đình Phùng. Thời gian thí điểm bắt đầu từ tháng 3-2011 đến hết năm học 2010 - 2011. Nếu thí điểm thành công sẽ nhân rộng trên toàn thành phố từ đầu năm học 2011-2012.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT cho rằng việc giáo dục học sinh chấp hành luật pháp khi tham gia giao thông, sử dụng điện thoại di động với mục đích lành mạnh trong và ngoài nhà trường nhằm ngăn ngừa các hậu quả xấu và xây dựng nếp sống văn minh cho học sinh Thủ đô.

Tại hội nghị, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu những trường được tham gia thí điểm phải có biện pháp quản lý học sinh sử dụng điện thoại di động một cách văn minh: Học sinh tuyệt đối không được sử dụng điện thoại di động trong các giờ học, chào cờ, sinh hoạt lớp, sinh hoạt tập thể trong trường.

Các trường thí điểm sẽ làm việc với ban đại diện cha mẹ học sinh và toàn thể cha mẹ học sinh trong trường để thống nhất quan điểm giáo dục học sinh về việc sử đụng điện thoại di động.

Tuy nhiên, ông Vũ Minh Chính, Phó trưởng Phòng Bảo vệ An ninh - Chính trị nội bộ (PA83), Công an Hà Nội, cho rằng Sở GD&ĐT Hà Nội cần có một văn bản quy định thống nhất trên toàn thành phố về việc học sinh sử dụng điện thoại cũng như đưa ra được cơ chế giám sát, chế tài xử lý vấn đề này.

Sở GD- ĐT cho biết sẽ phối hợp với công an, các trường THPT bí mật ghi hình, quay camera, chụp ảnh học sinh vi phạm luật giao thông.Hằng tuần thông báo danh sách học sinh vi phạm tới nhà trường để kịp thời có biện pháp giáo dục.

Quý Hiên

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.