Ứng phó với khả năng có người nhiễm phóng xạ về từ Nhật

Ứng phó với khả năng có người nhiễm phóng xạ về từ Nhật
TP - Hôm qua, ông Trịnh Quân Huấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, cho biết Bộ trưởng Y tế đã giao cho một số đơn vị xây dựng kế hoạch phát hiện, điều trị cho bệnh nhân nhiễm phóng xạ phòng trường hợp có người từ Nhật trở về bị nhiễm.

>> WHO bác tin đồn về mây phóng xạ lan ra các nước

> Toàn cảnh vụ động đất gây sóng thần tấn công Nhật Bản
> Tin đồn mưa nhiễm phóng xạ từ đâu ra?
> Tin nhắn 'phóng xạ' thất thiệt lan nhanh khắp Châu Á
> Bác tin đồn mưa axít, mưa phóng xạ ở Việt Nam

Ngành y tế Việt Nam đã điều trị cho bệnh nhân nhiễm phóng xạ nhẹ, nhưng chưa từng điều trị người phơi nhiễm phóng xạ như ở Nhật Bản hiện nay. Để điều trị hiệu quả cho bệnh nhân nhiễm phóng xạ, Bộ Y tế đang trao đổi với một số tổ chức quốc tế để học hỏi kinh nghiệm. Dự kiến trong tuần sẽ có kế hoạch phác thảo.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.