Tìm thấy nước trên sao chổi giống nước ở Trái đất

Tìm thấy nước trên sao chổi giống nước ở Trái đất
TP - Các nhà nghiên cứu quốc tế hôm 6-10 cho biết, sao chổi Hartley-2 chứa nhiều nước rất giống với nước biển của Trái đất.

Họ sử dụng kính viễn vọng Herschel để nghiên cứu một loại khí hydro hiếm nhưng lại tồn tại trong nước trên Hartley-2.

Họ thấy những vùng lõm trên sao chổi rất giống đại dương của Trái đất. Theo kết quả nghiên cứu, nhiều lượng nước trên Trái đất có thể hình thành ban đầu từ sự tác động của các sao chổi.

Khoảng vài triệu năm sau khi hình thành, Trái đất lúc đầu khô, không có nước, chỉ toàn đá. Về sau, rất có thể một hiện tượng gì đó đã khiến nước xuất hiện và bao phủ Trái đất.

Đ.P
Theo BBC

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG