Quảng Ninh: Dạy thêm phải được cấp phép

Quảng Ninh: Dạy thêm phải được cấp phép
TP – “Không tổ chức dạy thêm ở ngoài nhà trường, chỉ tổ chức dạy thêm học thêm trong nhà trường với các hình thức như phụ đạo học sinh yếu kém, bồi dưỡng học sinh giỏi, ôn thi tốt nghiệp và thi tuyển sinh;

> Quả bóng lạm thu sang sân các địa phương

Nếu địa phương nào để xảy ra hiện tượng dạy thêm học thêm không đúng quy định thì bí thư cấp ủy địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước tỉnh ủy” - Thông tin vừa được Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ninh đưa ra tại Hội nghị nâng cao chất lượng giáo dục và chấn chỉnh dạy thêm, học thêm vào sáng 21-12.

Theo đó, đội ngũ các thầy cô giáo tham gia dạy thêm phải được cấp phép theo quy định. Quảng Ninh sẽ thực hiện hỗ trợ kinh phí cho việc dạy thêm từ ngân sách nhà nước để giảm đóng góp cho học sinh và đảm bảo thù lao thích đáng cho người dạy.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.