Bộ GD&ĐT lên tiếng vụ lình xình ở ĐH Chu Văn An

Bộ GD&ĐT lên tiếng vụ lình xình ở ĐH Chu Văn An
TP - Liên quan đến vụ lình xình kéo dài ở ĐH Chu Văn An (trụ sở tại Hưng Yên) trong việc bầu lại HĐQT và xác định chức danh Chủ tịch HĐQT Nhà trường giữa 2 ông Đặng Văn Định và Dương Phan Cường, sau khi Tiền Phong đăng bài viết phản ánh, Bộ GD&ĐT vừa có quyết định phân xử.

> Có thể giải thể một số trường đại học

Theo đó, Bộ GD&ĐT cho rằng, do HĐQT nhiệm kỳ mới chưa được UBND tỉnh Hưng Yên công nhận, nên HĐQT và Chủ tịch HĐQT (ông Đặng Văn Định) đã được Bộ GD&ĐT ra quyết định công nhận vào năm 2007 vẫn chịu trách nhiệm điều hành, quản lý nhà trường.

Trước đó, cuối năm 2011, thay mặt HĐQT đương nhiệm, ông Đặng Văn Định đã ký đơn kiến nghị khẩn cấp gửi Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ GD&ĐT, cho rằng ông Cường đã cùng một số cổ đông làm sai hồ sơ nhằm mục đích giành được sự công nhận của UBND tỉnh Hưng Yên về thành viên HĐQT và chức danh Chủ tịch HĐQT.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.