Thầy 'quên' lên lớp, học sinh... lèo tèo

Sinh viên ĐH Bách khoa Hà Nội lên xem điểm thi học kỳ 1 ngày đầu năm mới. Ảnh: Tuấn Nguyễn
Sinh viên ĐH Bách khoa Hà Nội lên xem điểm thi học kỳ 1 ngày đầu năm mới. Ảnh: Tuấn Nguyễn
TPO - Có lớp chỉ vài sinh viên đến học, có lớp thầy giáo đến muộn sinh viên “đình công” bỏ về hết. Đó là thực tế ở nhiều giảng đường đại học tại Hà Nội trong ngày đầu năm mới.

> Nhiều trụ sở vắng hoe

Sinh viên ĐH Bách khoa Hà Nội lên xem điểm thi học kỳ 1 ngày đầu năm mới. Ảnh: Tuấn Nguyễn
Sinh viên ĐH Bách khoa Hà Nội lên xem điểm thi học kỳ 1 ngày đầu năm mới. Ảnh: Tuấn Nguyễn.

Năm nay, thời gian nghỉ Tết khá dài, nhiều trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Hà Nội cho sinh viên nghỉ tới 6-2 (rằm tháng Giêng) mới bắt đầu đi học. Trong khi đó, một số trường đã bắt đầu học và thi từ ngày 30-1, tức mùng 8 Tết Nhâm Thìn.

Sinh viên Lê Hồng Sơn, K53- khoa Cầu đường, ĐH Xây dựng cho biết, lớp Sơn có khoảng 200 sinh viên nhưng học hết tiết một, mới chỉ hơn 100 bạn đến học, vắng hơn bình thường rất nhiều.

Sinh viên Bùi Xuân Trường, khoa Công nghệ thông tin, ĐH Bách Khoa Hà Nội cho biết, sáng mùng 8 Tết, lớp học môn “An toàn và bảo mật hệ thống thông tin”. Cả lớp có gần 100 sinh viên nhưng chỉ 30 sinh viên đến lớp.

“Đợi hết hơn một tiết mà thầy chưa đến nên bọn mình đi về”- Trường nói.

Sáng 30-1, tại giảng đường D5, ĐH Bách Khoa Hà Nội, lúc 9h45 phút, chỉ 10 sinh viên ngồi trong lớp (tổng sĩ số 60 sinh viên).

Tại giảng đường D3-5, tình hình cũng không khá hơn khi chỉ có khoảng 80 sinh viên đến lớp trong tổng số hơn 120 sinh viên. Thầy đến muộn, lớp học nhốn nháo, người ngồi, người đứng, nhóm túm năm tụm ba, nói chuyện với nhau.

Ngược lại với cảnh lác đác ở nhiều nơi, tại giảng đường D3, ĐH Bách Khoa Hà Nội, sinh viên có mặt khá đông đủ, chỉ thiếu một vài người. Trên bục giảng, thầy giáo giảng bài, dưới học sinh nghiêm chỉnh ghi chép.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.