10:23 | 03/02/2012

Học đến 19h, học sinh... đói

 > Cần điều chỉnh giờ học buổi chiều

TPO – Theo lịch học mới, đến 19 giờ, các trường THPT ở Hà Nội mới tan trường. Tranh thủ những giờ ra chơi, học sinh tranh nhau xuống căng tin mua bánh mỳ chống đói.

Chùm ảnh của phóng viên TPO về những lớp học kéo dài đến 19h tại trường THPT Quang Trung – Đống Đa – Hà Nội.

17 giờ, thay vì chuẩn bị được về nhà, theo lịch học mới , lúc này học sinh THPT Quang Trung mới hết tiết 3.  Nhiều nữ sinh rủ nhau xuống mua xúc xích, nạp năng lượng chuẩn bị cho 2 giờ học tiếp theo.
17 giờ, thay vì chuẩn bị được về nhà, theo lịch học mới , lúc này học sinh THPT Quang Trung mới hết tiết 3. Nhiều nữ sinh rủ nhau xuống mua xúc xích, nạp năng lượng chuẩn bị cho 2 giờ học tiếp theo.
Một số bạn nam tranh thủ tập bóng rổ trước khi vào lớp. Giờ ra chơi giữa tiết 3 là lần cuối cùng trời còn đủ ánh sáng để chơi bóng.
Một số bạn nam tranh thủ tập bóng rổ trước khi vào lớp. Giờ ra chơi giữa tiết 3 là lần cuối cùng trời còn đủ ánh sáng để chơi bóng.
Một lớp học thể dục giữa sân trường chuẩn bị vào lớp học tiết 4.
Một lớp học thể dục giữa sân trường chuẩn bị vào lớp học tiết 4.
Hết tiết bốn, căng tin nhỏ của trường đón cả trăm học sinh xuống mua bánh mỳ, mỳ tôm ăn chống đói.
Hết tiết bốn, học sinh ào ào chạy xuống căng tin nhỏ của trường mua bánh mỳ, mỳ tôm ăn chống đói.
Giờ ra chơi chỉ có 10 phút, một số bạn nam xuống căng tin mua xong bánh mỳ đã hết giờ. Vừa chạy lên lớp, nhiều bạn vừa cắn vội miếng bánh mỳ chống đói.
Giờ ra chơi chỉ có 10 phút, một số bạn nam xuống căng tin mua xong bánh mỳ đã hết giờ. Vừa chạy lên lớp, nhiều bạn vừa cắn vội miếng bánh mỳ chống đói.
Niềm vui của những học sinh được về sớm do thời khóa biểu buổi chiều chỉ học hết tiết thứ 4.
Niềm vui của những học sinh được về sớm do thời khóa biểu buổi chiều chỉ học hết tiết thứ 4.
Lớp học thể dục tiết 5 giữa sân trường. Để có đủ ánh sáng cho học sinh học tập, ngay từ hôm qua, nhà trường đã trang bị dây điện, bóng đèn tuýp trên sân.
Lớp học thể dục tiết 5 giữa sân trường. Để có đủ ánh sáng cho học sinh học tập, ngay từ hôm qua, nhà trường đã trang bị dây điện, bóng đèn tuýp trên sân.
Một vài bạn học sinh ngồi nói chuyện dưới bóng đèn dưới sân trường.
Một vài bạn học sinh ngồi nói chuyện dưới bóng đèn dưới sân trường.
Quang cảnh các lớp học khi bước vào tiết 5.
Quang cảnh các lớp học khi bước vào tiết 5.
Một giờ học toán vào tiết cuối cùng buổi chiều. Dù trời muộn, bụng đói, nhưng lớp học vẫn rất say sưa.
Một giờ học toán vào tiết cuối cùng buổi chiều. Dù trời muộn, bụng đói, nhưng lớp học vẫn rất say sưa.
Một thầy giáo nước ngoài giảng dạy tiết 5.  Lớp học vẫn sôi nổi, ngập tiếng cười vì những câu nói hài hước, vui nhộn của thầy.
Một thầy giáo nước ngoài giảng dạy tiết 5. Lớp học vẫn sôi nổi, ngập tiếng cười vì những câu nói hài hước, vui nhộn của thầy. .
Đúng 19h, tiếng trống tan trường vang lên, hàng trăm học sinh ùa xuống. Ai cũng muốn nhanh chóng về nhà.
Đúng 19h, tiếng trống tan trường vang lên, hàng trăm học sinh ùa xuống. Ai cũng muốn nhanh chóng về nhà.
Một phụ huynh đón con gái trước cổng trường.
Một phụ huynh đón con gái trước cổng trường.
Hai bạn nam lớp 10 chia nhau chiếc bánh mỳ trước khi đạp xe về nhà.
Hai bạn nam lớp 10 chia nhau chiếc bánh mỳ trước khi đạp xe về nhà.
Trường Phong

Bế tắc.
- Xáo trộn cuộc sống, sinh hoạt của đa số cộng đồng dân cư;
- Sức khoẻ bị ảnh hưởng; nặng trĩu nhiều lo âu;
- Tính mạng và tài sản người dân bị đe doạ do phải làm việc, lưu thông vào ban đêm;
- Tăng chi phí cho cho các tổ chức, cá nhân (điện năng tiêu thụ tăng do phải làm việc, học tập ban đêm; chi phí cho các dịch vụ phát sinh khác,...
..... đó là những cái mang lại từ "sáng kiến" đổi giờ học, giờ làm việc nhằm giảm tai nạn, ùn tắc giao thông rất thiếu thuyết phục của ông Đinh La Thăng.
Rất mong các nhà chuyên môn, các nhà khoa học sớm nghiên cứu, hiến kế chỉ giúp cho ông Thăng
Le Lanh
Giải pháp này về lâu dài sẽ gây suy thoái trí tuệ và thể chất
Một số lý do không nên tan học quá muộn (19h) vì:
- Tập quán sinh hoạt nhiều đời nay của dân tộc ta.
- Khi bắt đầu tan học (19h) nếu về đến nhà trung bình khoảng 19h30-20h, giải quyết các công việc cá nhân nhanh nhất trong vòng 1h =>21h, như vậy, nếu vào học bài ở nhà luôn mới kịp thời gian để đi ngủ (khoảng 10h - có kịp không nếu có một núi bài tập) để sáng mai còn kịp dậy sớm đi học (6h sáng rời khỏi nhà mà chưa tính đến giờ ăn sáng)
=> Nếu duy trì lâu dài sẽ xảy ra:
- Suy thoái về giống nòi: do thiếu ăn, thiếu ngủ: ăn uống không đúng giờ ->béo phì hoặc gầy còm, thiếu dinh dưỡng do ăn tạm bợ hoặc dùng quá nhiều fastfood và các em học sinh này đang tuổi lớn; đảm bảo thời gian ngủ thì không đảm bảo thời gian làm bài. Các em không có khả năng vui chơi trong thiên nhiên như ban ngày, nảy sinh các bênh về mắt...
- Suy giảm khả năng học, khả năng ghi nhớ:đảm bảo thời gian ngủ thì không đảm bảo thời gian làm bài
- Gia đình thiếu gắn kết tình cảm gia đình: cả một tuần nếu may mắn cả gia đình chỉ ăn với nhau vào ngày chủ nhật
- Nguy cơ về xã hội tăng cao: các em học sinh đi học về tối nếu không được đưa đón cẩn thận sẽ có nguy cơ bị xâm hại về vật chất và tinh thần
- Nguy cơ về năng lượng: các trường đều phải duy trì điện thắp sáng cho tất cả các phòng học và sân trường.
- Tăng chi phí cho cả bộ máy vận hành: thời gian làm việc kéo dài >8h/ngày
Tuấn
Toi nghiep cac con bi doi vi giam ach tac giao thong, co dang ko????????
Lam anh huong den sinh hoat cua cac con tre la khong nen. Khong le chinh quyen ko co cach nao khac sao?????????
Xot Xa
Các tin khác
  • BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT