Tương lai cho tàu tàng hình

Tương lai cho tàu tàng hình
Các nhà khoa học tại trường Hải quân hoàng gia Britannia (Anh) đang nghiên cứu dự án áp dụng một loại chất liệu mới để chế tạo tàu tàng hình, theo website Gizmag.com.

Không giống như những vật liệu tự nhiên, vốn khúc xạ ánh sáng về phía phải của một tia bất kỳ, chất liệu meta khúc xạ ánh sáng về phía góc khuất, ở bên trái của tia bất kỳ.

Cơ chế này cho phép các nhà khoa học "bẻ cong" ánh sáng xung quanh một vật thể, cho phép tia sáng di chuyển giống như vật thể đó không tồn tại ở đấy.

Nhóm nghiên cứu cho rằng vật liệu trên sẽ giúp tạo ra một thế hệ tàu ngầm vô hình có khả năng tàng hình trước mắt người, sóng radar và các tên lửa tầm nhiệt.

Theo T.M
Thanh niên

MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.