Tìm thấy hành tinh nhỏ nhất ngoài hệ mặt trời

Tìm thấy hành tinh nhỏ nhất ngoài hệ mặt trời
Một nhóm nhà khoa học Tây Ban Nha vừa phát hiện một hành tinh được xem là nhỏ nhất ngoài hệ mặt trời.

“Tôi nghĩ chúng ta ở rất gần với hành tinh này, chỉ khoảng một vài năm ánh sáng mà thôi” - ông Ignasi Ribas, trưởng nhóm khoa học nói trên phát biểu với giới truyền thông ngày 9/4.

Những nhà khoa học thuộc Hội đồng nghiên cứu khoa học cấp cao của Tây Ban Nha cho biết, hành tinh đá nói trên có bán kính lớn hơn bán kính trái đất khoảng 50%, nó xoay quanh một ngôi sao nhỏ cách chòm sao thuộc cung Sư Tử 30 năm ánh sáng.

Hành tinh nói trên có tên là GJ 436c, nó được tìm thấy khi các nhà khoa học phân tích sự di chuyển méo của một hành tinh khác, lớn hơn bay xung quanh ngôi sao GJ 436.

Theo Trí Quang
Thanh niên/Reuters

MỚI - NÓNG