Phát hiện 'rắn lạ' bốn chân tại Khánh Hòa

Phát hiện 'rắn lạ' bốn chân tại Khánh Hòa
Tối 13-2, anh Đinh Xuân Trường, 36 tuổi, trú tại thôn Hòn Nghê 2, xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa tình cờ phát hiện trong phòng khách nhà mình có một sinh vật lạ, mang hình dáng của con rắn con, nhưng có bốn chân hoàn thiện.

Phát hiện 'rắn lạ' bốn chân tại Khánh Hòa

> Một nông dân có 4 con rắn ri tượng vàng
> Bắt được 'rắn' bốn chân

Tối 13-2, anh Đinh Xuân Trường, 36 tuổi, trú tại thôn Hòn Nghê 2, xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa tình cờ phát hiện trong phòng khách nhà mình có một sinh vật lạ, mang hình dáng của con rắn con, nhưng có bốn chân hoàn thiện.

Con
Con "rắn lạ." (Ảnh: TTXVN).

Sinh vật này có chiều dài khoảng 16-17cm, thân thon dài, có vảy toàn thân. Cả bốn chân đều tiếp sát đất và mỗi chân đều có năm ngón.

Khi di chuyển chậm, sinh vật này sử dụng thành thạo bốn chân như các loài rắn mối hoặc thằn lằn. Nhưng khi di chuyển nhanh, ngoài việc phát huy lợi thế của chân, nó còn kết hợp với động tác uốn toàn thân để trườn đi với tốc độ khá nhanh.

Anh Trường đã đưa "con rắn" vào chai nhựa nhỏ đục nhiều lỗ, đồng thời bỏ cơm, bánh ngọt vào để làm thức ăn cho rắn.

Anh cho biết, sẽ liên lạc với Chi cục Kiểm lâm Khánh Hòa và các cơ quan chức năng để trao con vật cho họ nuôi dưỡng và nghiên cứu nhằm sớm có câu trả lời về con vật này.

Theo Tiên Minh-Quang Đức
Thông Tấn Xã Việt Nam

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.