Di dời dân khỏi khu vực nứt đất

Di dời dân khỏi khu vực nứt đất
TP – Ngày 10-6, ngay sau khi các nhà khoa học nhận định quy mô nứt đất ở thị trấn Di Linh (huyện Di Linh, Lâm Đồng) là cực mạnh mà nguyên nhân là do trượt đất, UBND tỉnh họp bàn biện pháp khắc phục.

> Nứt đất cực mạnh do nước ngầm, trượt đất

Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hoàng Sĩ Sơn phê bình các ban ngành liên quan chậm tìm ra nguyên nhân, khiến không chỉ người dân khu vực nứt đất mà các vùng lân cận cũng hoang mang.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu huyện Di Linh đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu rõ nguyên nhân lún, nứt là do trượt đất cục bộ tại khu vực này, chứ không phải động đất hay ảnh hưởng của đới đứt gãy trên phạm vi rộng như nhiều lời đồn đoán trước đó.

UBND tỉnh yêu cầu huyện Di Linh khẩn cấp di dời đợt 2 gồm 9 hộ ra khỏi khu vực nứt đất (đợt 1 đã di dời 10 hộ) trước ngày 15-6.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG