Lũ quét đe dọa các tỉnh miền Trung

Lũ quét đe dọa các tỉnh miền Trung
TPO – Các sông từ Thanh Hóa đến Nghệ An có nguy cơ xảy ra lũ quét, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cảnh báo. Hầu hết các tỉnh thành trong cả nước có mưa rào và dông.

> Lũ dồn dập uy hiếp Nghệ An 

Nhà cửa xóm Sim, Thủy Nguyên, Hải Phòng bị đổ sập sau trận lốc xoáy. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN
Nhà cửa xóm Sim, Thủy Nguyên, Hải Phòng bị đổ sập sau trận lốc xoáy. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN.

Lũ sông Yên và thượng nguồn sông Hiếu đã đạt đỉnh và đang xuống. Lũ sông trung hạ lưu sông Mã và sông Cả đang lên; riêng thượng lưu sông Cả đang ở mức rất cao. Lũ trung hạ lưu sông Mã và sông Cả tiếp tục lên.

Sáng nay, 26 - 6, mực nước hạ lưu sông Mã đạt đỉnh nhưng còn dưới mức báo động 1. Sáng 27 - 6, mực nước hạ lưu sông Cả tại Nam Đàn có khả năng lên mức 6,5m, dưới báo động 2 là 0,4m, sau đó còn tiếp tục lên. Cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng thuộc tỉnh Nghệ An.

Trong ngày 26 - 6, Hà Nội có mưa, có nơi mưa vừa. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế Nhiều mây, có mưa rải rác; riêng phía bắc đêm có nơi mưa vừa. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ C.

Tây Nguyên chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ C.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ C.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.